Ngoại trưởng Đức tới Afghanistan

Thu Giang-Chủ nhật, ngày 07/09/2014 07:09 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Steinmeier hôm qua (6/9) đã tới Afghanistan và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Afghanistan tại thủ đô Kabun.

Theo đài truyền hình DW của Đức, chi tiết về các cuộc đàm phán chưa được tiết lộ, tuy nhiên nhiều khả năng tập trung vào việc Berlin mong muốn Afghanistan sớm thành lập một Chính phủ mới vốn bị đình trệ do những tranh chấp giữa hai ứng cử viên Tổng thống liên quan đến kết quả bầu cử. Cuộc hội đàm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Đức Steinmeier có chuyến thăm và gặp gỡ với binh lính Đức đóng quân tại Afghanistan.

Đức là nước đóng góp số lượng binh sĩ đứng thứ ba cho lực lượng chiến đấu do NATO chỉ huy tại Afghanistan với gần 2.700 binh sĩ chỉ sau Anh và Mỹ. Được biết, quân đội Đức có kế hoạch sẽ điều 600-800 binh sĩ tới Afghanistan sau năm 2014 để giúp huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan sau khi quân chiến đấu NATO rút khỏi nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước