Ngoại trưởng Israel thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh an ninh bất ổn

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ hai, ngày 20/06/2022 11:58 GMT+7

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Yair Lapid dự kiến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, văn phòng của ông Lapid cho biết hôm 19/6.

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Israel diễn ra sau nhiều tháng quan hệ nồng ấm giữa hai nước, nhưng cũng có những lo ngại gần đây do Israel lên tiếng rằng công dân của họ có thể bị tấn công bởi các điệp viên Iran tại quốc gia thành viên NATO này.

Tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Israel Lapid trong chuyến công du hôm 23/6 sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người đã đến thăm Israel vào tháng 5 để khuyến khích mở rộng hợp tác kinh tế.

Israel đã cảnh báo công dân của mình không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ với lý do bị nghi ngờ là âm mưu ám sát hoặc bắt cóc của Iran, quốc gia đã thề sẽ trả thù cho vụ ám sát một đại tá Lực lượng Vệ binh Cách mạng ở Tehran vào ngày 22/5 mà họ đổ lỗi cho các điệp viên Israel thực hiện.

Iran chưa bình luận gì về cảnh báo du lịch của Israel, hiện đang tập trung vào Istanbul. Trong một tuyên bố vào ngày 13/6 nhưng không nêu tên nước nào khác, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ lời cảnh báo và nói rằng, đây là một quốc gia an toàn với "các cơ chế hợp tác cho cuộc chiến chống khủng bố".

Thủ tướng Israel hạ cánh ở Bahrain trong chuyến thăm đầu tiên Thủ tướng Israel hạ cánh ở Bahrain trong chuyến thăm đầu tiên

VTV.vn - Thủ tướng Israel đã đến thủ đô Manama, Bahrain trong chuyến thăm cấp cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ theo thỏa thuận năm 2020 do Mỹ trung gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước