Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao Nga – Mỹ

Thanh Ba-Thứ tư, ngày 13/09/2017 11:38 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga không nên leo thang hơn nữa.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/9 khi được hỏi về khả năng có thêm các hành động cắt giảm nhân viên ngoại giao của hai phía, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Ngoại trưởng Tillerson tin rằng không cần thiết phải có hành động leo thang hơn nữa, và Washington "hướng tới việc tìm cách vượt lên phía trước".

Quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ đã căng thẳng trở lại sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/8 yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco cùng 2 cơ sở ngoại giao khác tại Thủ đô Washington và thành phố New York. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi giới chức Mỹ tiến hành lục soát văn phòng Thương vụ Nga tại Thủ đô Washington.

Cuộc chiến ngoại giao Mỹ - Nga bước sang giai đoạn khủng hoảng song phương tồi tệ Cuộc chiến ngoại giao Mỹ - Nga bước sang giai đoạn khủng hoảng song phương tồi tệ Những diễn biến ngoại giao sóng gió trong mối quan hệ Nga - Mỹ Những diễn biến ngoại giao sóng gió trong mối quan hệ Nga - Mỹ Nga sẽ kiện Mỹ vụ thu hồi tài sản ngoại giao Nga sẽ kiện Mỹ vụ thu hồi tài sản ngoại giao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước