Ngoại trưởng Mỹ lần đầu công du nước ngoài

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 15:10 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Nguồn ảnh: CNN.com

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Bonn, Đức, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Bonn, Đức, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, một chuyến đi rất được quan tâm trong bối cảnh dư luận đang dõi theo tác động từ thông điệp "Nước Mỹ trên hết" của tân Tổng thống Donald Trump đối với chính sách đối ngoại của Washington.

Tại Bonn, ông Tillerson sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Tâm điểm của chuyến đi sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong ngày hôm nay (16/2).

Nguồn tin ngoại giao cho biết, ông Tillerson "sẽ tìm kiếm mối quan hệ hợp tác thực tế và mang tính xây dựng trong những lĩnh vực Mỹ - Nga có chung lợi ích".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước