Ngoại trưởng Trung Quốc công du 8 quốc đảo Thái Bình Dương

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 26/05/2022 20:31 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm nay (26/5), Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến quần đảo Solomon.

Đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm 10 ngày tới 8 quốc đảo Thái Bình Dương của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Chuyến thăm được đánh giá là để tìm kiếm một thỏa thuận khu vực với hầu hết các quốc đảo Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu khi bắt đầu chuyến công du quần đảo Solomon, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh hy vọng mối quan hệ với quốc đảo này có thể là hình mẫu cho các quốc đảo khác ở Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm này, hai nước sẽ ký một thỏa thuận an ninh, cho phép Trung quốc tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc công du 8 quốc đảo Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm các quốc đảo Thái Bình Dương và Timor-Leste. (Ảnh: Global Times)

Tiếp theo Solomon, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đến thăm 7 quốc đảo khác gồm Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor-Leste. Các quốc đảo này đều đã ký kết hợp tác Sáng kiến Vành đai và Con đường với Trung Quốc.

Tại Fiji, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 2. Trung Quốc đã hỗ trợ trên 600.000 liều vaccine, hơn 100 tấn hóa chất để các quốc đảo Thái Bình Dương phòng chống COVID-19. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã viện trợ hơn 100 dự án kinh tế - xã hội và đào tạo nhân lực cho khu vực này.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm 10 ngày này là cơ hội để thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Mỹ nỗ lực tăng cường quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương Mỹ nỗ lực tăng cường quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch mời các nhà lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tới Nhà Trắng vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước