Xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 25/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông điệp được các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ tái khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ.

Cơ chế an ninh được Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia thành lập nhằm ứng phó với những thách thức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thông điệp về xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở đã được các nhà lãnh đạo tái khẳng định tại cuộc gặp lần này.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Điều quan trọng là phải tập hợp lại và cho cộng đồng quốc tế thấy rằng chúng ta cam kết mạnh mẽ vì tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định: "Mỹ sẽ mạnh mẽ, vững vàng và là một đối tác lâu dài ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: "Với sự hợp tác của nhóm Bộ Tứ, chúng tôi khuyến khích một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa nhập. Đó là mục tiêu chung của tất cả chúng ta".

Xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở - Ảnh 1.

Một điểm đáng chú ý của hội nghị, đó là việc Mỹ công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương nhằm mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia khác.

Các bên cũng quyết định thiết lập "Quan hệ đối tác Bộ Tứ về trợ giúp nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", đồng thời công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 50 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong 5 năm tới.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi: "Cùng nhau sát cánh vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và phục hồi và cùng nhau giải quyết những thách thức lớn nhất trong thời đại của chúng ta bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh khu vực".

Các nhà lãnh đạo cũng đã công bố sáng kiến "Đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì nhận thức trong lĩnh vực hàng hải" nhằm hỗ trợ các quốc gia theo dõi hoạt động đánh bắt cá trái phép và giám sát những hoạt động khác trong vùng biển chủ quyền.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ: Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ: Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VTV.vn - Ngày 24/5, Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã ra tuyên bố chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước