Ngôi trường đặc biệt đào tạo chó dẫn đường cho người khiếm thị ở Nga

Nhật Linh, Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 17/10/2018 19:11 GMT+7

VTV.vn - Ở ngoại ô Thủ đô Moscow của Nga có một ngôi trường đặc biệt đào tạo chó dẫn đường cho người khiếm thị. Ngôi trường này hoạt động từ năm 1960.

Đến nay, đây vẫn là cơ sở duy nhất cung cấp "người bạn đường" cho những người khiếm thị ở Nga. 

Baddi, chú chó Lab gần 2 tuổi, đang cùng huấn luyện viên của mình ôn lại bài học vượt chướng ngại vật để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Ngoài khóa học cơ bản để trở thành "một chú chó có giáo dục", Baddi còn phải trải qua một khóa học đặc biệt dành cho những chú chó dẫn đường. Baddi phải làm quen với mọi địa hình và mọi thứ âm thanh, khi sẽ cùng chủ nhân tương lai có mặt trên nhiều tuyến phố.

Thông thường, chỉ khoảng 1/3 chú chó có thể vượt qua bài kiểm tra đặc biệt để bắt đầu quá trình huấn luyện tại đây. Mỗi chú chó này phải mất ít nhất 6 tháng để được trang bị các kỹ năng cần thiết, trước khi trở thành người dẫn đường thực thụ.

Mỗi năm tại ngôi trường này có khoảng 60 "người dẫn đường" tốt nghiệp. Hơn 4.000 chú chó đã được huấn luyện tại đây trong gần 60 năm qua. Cho đến nay, hoạt động của trường vẫn dựa vào ngân sách nhà nước. Người khiếm thị khi ghi danh nhận nuôi chó không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Sáng chế chiếc gậy thông minh giúp người khiếm thị Sáng chế chiếc gậy thông minh giúp người khiếm thị

VTV.vn - Hai học sinh trung học tại Ai Cập đã sáng chế một chiếc gậy thông minh có thể giúp người khiếm thị khi đi trên đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước