TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mành tre đan của người khiếm thị được xuất khẩu

Phan Hương, Hoàng Tuyền (VTV8)Cập nhật 17:26 ngày 12/09/2018

VTV.vn - Nhờ sự khéo léo của đôi bàn tay, cùng với sự chăm chỉ, cần cù chịu khó, sản phẩm mành tre của người khiếm thị đã được tiêu thụ trên thị trường.

Từ khi thành lập, công việc chính của những hội viên người mù Thừa Thiên Huế chủ yếu làm tăm, xe hương, làm đũa. Đầu ra khó khăn kéo theo thu nhập bấp bênh. Từ khi được Công ty ươm giống cây trồng Lâm nghiệp Pháp tìm đến và đặt hàng mành tre đan, với mục đích bảo vệ cây trồng….nhiều gia đình người khiếm thị và thân nhân của họ đã có thu nhập ổn định. Với mức giá sản phẩm chỉ từ 4.500 đồng, thu nhập mỗi người chỉ giao động trên dưới 100.000 đồng/ngày…Đây là công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe của  người khiếm thị.

Cho đến nay Hội người mù Thừa Thiên Huế đã xuất khẩu được 21 container mành tre đan sang Pháp, với gần 1 triệu sản phẩm. Thu nhập còn khiêm tốn, nhưng với việc chú trọng đến chất lượng, kỹ thuật.. đáp ứng  đòi hỏi của khách hàng, mành tre đan của người khiếm thị Thừa Thiên Huế đang tiếp tục được phía các công ty của Pháp đặt hàng. Với những người khiếm thị, đây là nguồn động viên lớn để mọi người có thêm động lực chủ động vươn lên, hòa nhập với cộng đồng. 

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.