Người Anh tích trữ thuốc lo hậu Brexit

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 06:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngành công nghiệp dược phẩm Anh đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt các nguồn cung sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Hiện có gần 3 triệu đơn thuốc do các bác sỹ, dược sỹ Anh cấp mỗi ngày. Như vậy, sẽ có hơn 1 tỷ đơn mỗi năm được phân phối theo quy định của EU. Tuy nhiên, nguồn thuốc có thể bị gián đoạn nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận "chia tay".

Ông Ash Soni - Chủ tịch Hiệp hội Y dược Hoàng gia Anh nói: "Tình trạng thiếu thuốc sẽ diễn ra và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các bệnh nhân".

Các công ty dược phẩm Anh xuất khẩu 45 triệu hộp thuốc các loại vào EU mỗi tháng. Ngược lại, Anh nhập của EU 37 triệu hộp thuốc các loại. Thay đổi trong các quy định hải quan và hệ thống quy định y tế chuẩn châu Âu sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn trong ngành y tế Anh. Thuốc cũng như các thiết bị y tế sẽ không sẵn sàng để cung cấp cũng như nhập khẩu hỏa tốc.

"Các bệnh viện đều hoạt động theo kiểu nếu bạn cần phải phẫu thuật ngày mai thì hôm nay họ sẽ chuẩn bị thiết bị, thuốc thang", ông Niall Dickson- Liên hiệp Y tế Brexit cho hay.

Để đối phó tình trạng trên, nhiều cơ sở y tế, bệnh viện cho biết họ đang phải tích trữ thuốc và thiết bị y tế. Tuy nhiên, đây cũng không phải giải pháp toàn diện vì không phải ai cũng sẵn tiền để trữ một kho thuốc đề phòng tất cả các trường hợp khẩn cấp.

EU kêu gọi các nước thành viên chuẩn bị cho Brexit EU kêu gọi các nước thành viên chuẩn bị cho Brexit

VTV.vn - Các nước thành viên EU cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kết quả đàm phán Brexit. Đây là thông điệp được Ủy ban châu Âu (EC) phát đi vào hôm qua (19/7).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước