Người dân Ấn Độ xếp hàng dài trước cửa ngân hàng để đổi tiền

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 16:11 GMT+7

Người dân Ấn Độ xếp hàng trước các ngân hàng để đổi tiền. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Nhiều người dân Ấn Độ đã đổ xô đến các ngân hàng và xếp hàng dài để đổi tiền mới.

Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Chính phủ Ấn Độ quyết định ngừng giao dịch 2 đồng tiền phổ biến là 500 Rupee và 1.000 Rupee nhằm đối phó với nạn tiền giả, tham nhũng và trốn thuế ở nước này.

Hàng đoàn người xếp hàng dài bên ngoài các ngân hàng tại các thành phố và thị trấn lớn ở Ấn Độ, chờ được đổi sang hai đồng tiền mới 500 Rupee và 2.000 Rupee sau khi hai đồng tiền cũ mệnh giá 500 Rupee và 1.000 Rupee bị ngừng giao dịch trên thị trường. Đây là hai loại tiền có mệnh giá cao, chiếm 80% tiền giấy Ấn Độ với hơn 23 tỷ tờ. Theo quy định, từ nay đến cuối tháng 12, người dân chỉ được đổi tối đa 4.000 Rupee/ngày (khoảng 60 USD). Cảnh sát đã được triển khai với quy mô lớn để đảm bảo trật tự.

"Cơn sốt" tiền mặt này có thể sẽ dịu bớt trong vài ngày tới. Các quầy ATM đã được mở cửa lại sau 2 ngày đóng. Các máy này sẽ nhả tiền mới mỗi ngày. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ thông báo, nhiều nhà băng sẽ mở vào cả ngày cuối tuần để phục vụ người dân.  

Ấn Độ loại bỏ đồng 500 và 1.000 rupee để chống tham nhũng Ấn Độ loại bỏ đồng 500 và 1.000 rupee để chống tham nhũng

VTV.vn - Từ hôm nay (9/11), 2 tờ tiền có mệnh giá cao tại Ấn Độ là 500 và 1.000 rupee sẽ chính thức bị rút khỏi lưu thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước