Người dân châu Á đón Giao thừa khi dịch bệnh chưa được kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/02/2021 06:39 GMT+7

VTV.vn - Cũng giống Việt Nam, các quốc gia ở châu Á như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc đều đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong dịch bệnh COVID-19.

Năm nay do dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, một số hoạt động vui xuân đón Giao thừa cũng đã bị hạn chế, nhưng cũng không kém phần sôi nổi.

Tại Trung Quốc, thay vì pháo hoa, nhiều thành phố lựa chọn trình chiếu ánh sáng trên các tòa nhà cao tầng. Một cách tiết kiệm, mà cũng đảm bảo không tụ tập đông người. Riêng Gala Xuân, chương trình truyền hình nghệ thuật đêm Giao thừa thường niên của Trung Quốc vẫn thu hút lượng lớn khán giả. Đặc biệt, năm nay vì dịch nên số lượng người xem ở nhà còn cao kỷ lục.

Còn Singapore thì vẫn tổ chức Festival Sông Hongbao thường niên. Đây như một dạng đường hoa, carnival dọc bờ sông cho người dân thưởng lãm. Festival Sông Hongbao có rất nhiều đèn lồng, tượng trâu vàng và tượng thần tài khổng lồ cho người dân tham quan chụp ảnh.

Singapore hiện vẫn đang ghi nhận thêm những ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, nên người dân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng dịch.

Thái Lan chỉ tổ chức mừng năm mới quy mô nhỏ

Mọi năm, Thái Lan là điểm đến hàng đầu của du khách nhiều quốc gia châu Á trong dịp Tết Nguyên đán. Các thành phố du lịch như: Phuket, Pattaya tổ chức những buổi biểu biểu diễn ca nhạc, diễu hành thu hút cả chục nghìn người. Nhưng năm nay, ngành du lịch thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh. Vắng bóng du khách, COVID-19 vẫn đe dọa lây lan nên các sự kiện mừng năm mới cũng chỉ được tổ chức ở quy mô nhỏ.

Hàn Quốc khuyến khích chúc Tết online

Trong khi đó tại Hàn Quốc, người dân được khuyến khích gặp gỡ, chúc tết qua mạng và hạn chế tới thăm nhau trực tiếp. Các hộ gia đình cũng được khuyến khích nên thu hẹp quy mô các bữa tiệc năm mới.

Hàn Quốc vẫn  ghi nhận gần 400 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, trong 1 tuần trở lại đây. Chính phủ nước này dự định sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 sớm nhất là từ đầu tuần tới.

Người dân châu Á chi bao nhiêu cho Tết Nguyên đán? Người dân châu Á chi bao nhiêu cho Tết Nguyên đán?

VTV.vn - Theo thống kê của một ngân hàng Singapore, mức chi tiêu trung bình của người dân một số nước châu Á dao động từ 800-1.900 USD trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước