Người dân châu Á tưng bừng chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 21:17 GMT+7

(Ảnh: Chinese New Year)

VTV.vn - Người dân tại nhiều nước ở châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Campuchia hiện đang tưng bừng chuẩn bị chia tay năm Bính Thân, đón Tết Đinh Dậu.

Vào những ngày này, không khí đón Tết có thể được cảm nhận thấy ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc. Lễ hội đèn lồng và ánh sáng đã biến khu vực lịch sử và văn hoá tại thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, người dân không khỏi choáng ngợp với hình ảnh 296 toà nhà chạy dọc 8km quanh con sông Cám rực rỡ với hàng triệu ánh đèn led.

Trong khi đó, người dân ở thủ đô Bắc Kinh chuẩn bị đón năm mới trong tình trạng ô nhiễm không khí vẫn diễn ra nặng nề. Do đó, chính quyền thành phố này đã quyết định hạn chế bắn pháo hoa để bảo vệ môi trường. Dự kiến vào đêm Giao thừa, người dân sẽ đổ về Tháp Trống ở thủ đô Bắc Kinh để chứng kiến màn đánh 108 tiếng trống chúc may mắn cho cư dân.

Sắc vàng và đỏ của những cây hoa thuỷ tiên, anh đào, hoa lan và quả quýt tràn ngập công viên Victoria, khu chợ hoa lớn nhất ở Hong Kong (Trung Quốc). Đây cũng là những loại hoa và quả phổ biến được người dân Hong Kong trưng bày trong nhà vào mỗi dịp Tết đến. Hong Kong cũng sẽ chuẩn bị năm mới bằng lễ diễu hành của những nhân vật Lego với điểm nhấn là chú gà trống khổng lồ cao 2m.

Tại Singapore hay Campuchia, cộng đồng người Hoa và người Việt chào đón Tết với những màn múa lân linh đình để tiễn biệt những điều không tốt trong năm cũ và hi vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

,

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước