Người dân châu Âu tìm cách tránh nắng nóng

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 13:43 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục, người dân các nước đã tìm nhiều cách nhằm giải tỏa cơn nóng bất thường này.

Tại Hà Lan, nhiều người đã đổ ra tắm trong hồ, chèo thuyền trên kênh đào, hoặc đơn giản là ra cửa hàng kem để giải khát. Một số người lại chọn cách ngồi dưới các bãi cỏ, nơi có bóng râm để tránh nắng. 


Người dân châu Âu tìm cách tránh nắng nóng - Ảnh 1.

Các bãi biển ở Địa Trung Hải hay ở Anh đông nghẹt người dân bản địa và du khách tắm biển để làm dịu cơn nóng. Trong khi đó, ở miền Nam nước Pháp, hàng trăm lính cứu hỏa đang tìm cách khống chế các đám cháy rừng khi nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở nước này hôm 28/6 lên tới gần 45oC. 


Người dân châu Âu tìm cách tránh nắng nóng - Ảnh 2.

Còn tại Tây Ban Nha, nhiệt độ ghi nhận được trong ngày 29/6 là 43oC. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia Nam Âu trải qua đợt nắng nóng này. Hiện 7 vùng ở Tây Ban Nha thuộc diện thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng dữ dội này một lần nữa cho thấy tác động của tình trạng Trái đất ấm lên và hình thái thời tiết khắc nghiệt này nhiều khả năng sẽ diễn ra thường xuyên hơn.


Cháy rừng do nắng nóng tại Pháp Cháy rừng do nắng nóng tại Pháp Trường hợp tử vong đầu tiên do nắng nóng tại Tây Ban Nha Trường hợp tử vong đầu tiên do nắng nóng tại Tây Ban Nha Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng Pháp đóng cửa 4.000 trường học vì nắng nóng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước