Người dân Hàn Quốc phẫn nộ khi tội phạm ấu dâm được trả tự do

Nguyễn Hà-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 19:53 GMT+7

VTV.vn - Sau 12 năm ngồi tù, tên tội phạm ấu dâm đã từng gây ra vụ án chấn động Hàn Quốc, Cho Doo-soon, đã được mãn hạn tù.

Sự việc này khiến cho nhiều người dân Hàn Quốc phẫn nộ, thậm chí đã có hành động quá khích.

Khoảng 150 người biểu tình đã có mặt từ rất sớm bên ngoài cơ sở cải huấn, ném trứng và rác; đập phá, phản đối việc thả tên tội phạm nguy hiểm này. Họ còn hô khẩu hiệu kêu gọi hắn ta bị hành quyết hoặc trục xuất khỏi thành phố.

Năm 2009, tên tội phạm này đã bắt cóc, tấn công tình dục, đánh đập một bé gái 8 tuổi, khiến cho bé bị đa chấn thương vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi xét xử, tên tội phạm này chỉ bị kết án 15 năm tù. Việc xét xử này cũng đã gây phẫn nộ với người dân Hàn Quốc khi đó. Vụ phạm tội này đã trở thành nguyên mẫu cho bộ phim về tội phạm ấu dâm, mang tên Hope (Hi vọng).

Kể từ năm 2017, khoảng một triệu người dân Hàn Quốc đã ký đơn kiến nghị trực tuyến lên Tổng thống nước này để phản đối việc thả người này.

Tiểu bang Mỹ thông qua dự luật thiến hóa học tội phạm ấu dâm Tiểu bang Mỹ thông qua dự luật thiến hóa học tội phạm ấu dâm Interpol phá mạng lưới tội phạm ấu dâm trực tuyến Interpol phá mạng lưới tội phạm ấu dâm trực tuyến Các quốc gia cảnh báo tội phạm ấu dâm như thế nào? Các quốc gia cảnh báo tội phạm ấu dâm như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước