Người dân Jakarta (Indonesia) hào hứng với hệ thống tàu điện MRT

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/03/2019 09:00 GMT+7

VTV.vn - Sự háo hức của người dân lớn đến nỗi tất cả các chuyến tàu chạy thử miễn phí đã được đăng kí hết chỗ.

Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố Jakarta đã áp dụng không ít giải pháp để giảm tình trạng ách tắc giao thông nhưng không đem lại hiệu quả. Tắc đường có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày. Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trong số 10 thanh phố có tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới.

Hàng ngày Jakarta có khoảng 10 triệu các loại xe ô tô, xe máy, xe tải và các phương tiện khác lưu thông trên đường phố. Bất cứ ai đến Jakarta đều có thể chứng kiến tình trạng tắc nghẽn giao thông ở đây khủng khiếp đến mức nào. Thậm chí, nhiều người còn đưa ra một con số trung bình rằng mỗi người dân ở Jakarta mất 10 năm tuổi thọ để chen lấn trên những con đường xe cộ kẹt cứng. 74% người dân Jakarta bị lỡ hẹn hoặc đến muộn các sự kiện quan trọng do tắc đường. Thiệt hại kinh tế mỗi năm do tắc nghẽn giao thông tại thủ đô Jakarta và vùng lân cận lên tới 4,7 tỉ USD.

Với tình trạng tắc đường xảy ra hàng ngày như vậy, người dân Indonesia nói chung và thủ đô Jakarta nói riêng rất hào hứng việc với sử dụng hệ thống tàu điện MRT để đi lại hàng ngày. Sự háo hức của công chúng lớn đến nỗi tất cả các chuyến tàu chạy thử miễn phí đã được đăng kí hết chỗ.

Bà Nuning - người dân Jakarta - cho biết: "Hiện tôi đi làm bằng xe bus nhưng thời gian tới tôi sẽ đi bằng MRT vì tàu đi rất nhanh, hiện đại và nhà ga khá gần nhà tôi. MRT sẽ giúp cho Jakarta hiện đại hơn giống như Singapore hay Thái Lan. Tôi rất mong như vậy".

"Tôi hy vọng MRT sẽ giúp giải quyết vấn đề ách tắc giao thông ở Jakarta. Tôi cũng cho rằng người dân sẽ sử dụng MRT để đi lại hàng ngày", ông Alma Karma - người dân Jakarta - nói.

Chị Endah cho biết: "MRT đi vào hoạt động là tin tốt lành bởi nếu có thêm nhiều loại hình giao thông công cộng, người dân có thêm nhiều lựa chọn để không phải sử dụng xe cá nhân và tất nhiên đó là một trong những giải pháp tốt cho tình trạng ách tắc giao thông".

'Với MRT, chúng tôi có thể đến đích nhanh hơn và sẽ góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ở Jakarta. Tôi mong giá vé MRT cũng như xe bus được trợ giá để khuyến khích nhiều người dân sử dụng phương tiện công cộng hơn", chị Desy chia sẻ.

Được biết, giá của mỗi lượt đi MRT là khoảng 10.000 Rupiah (khoảng 16.000 đồng). Với hệ thống MRT này, người dân Jakarta sẽ giảm được đáng kể thời gian đi lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Indonesia đưa hệ thống tàu điện MRT vào hoạt động Indonesia đưa hệ thống tàu điện MRT vào hoạt động

VTV.vn - Ngày 12/3, hệ thống tàu điện MRT đầu tiên của Indonesia đã bắt đầu đi vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước