Indonesia thiệt hại 4,7 tỷ USD mỗi năm vì tắc đường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 06:00 GMT+7

Ảnh: Flickr

VTV.vn - Thủ đô Jakarta, Indonesia đang lâm vào tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng, gây ra tổn thất 4,7 tỷ USD/năm cho Indonesia.

Đây là tính toán của Cơ quan Kế hoạch Phát triển quốc gia Indonesia.

Tổng thống Indonesia cho rằng cần phải quản lý tốt hơn để giảm thiểu thiệt hại từ tắc nghẽn giao thông. Thủ đô Jakarta cần có một kế hoạch tổng thể cho toàn bộ cơ sở hạ tầng giao thông và các phương tiện công cộng. Đó là cần tránh sự xung đột, thiếu hài hòa đang diễn ra giữa các tuyến xe bus, các đường tàu điện (từ tàu điện ngầm, tàu điện nhẹ trong nội đô tới tàu chạy tuyến sân bay)…

Ngoài ra, tắc đường còn là nguyên nhân của nhiều vấn đề khác như ô nhiễm. 70% không khí ô nhiễm của thành phố bắt nguồn từ xe cộ. Với tình trạng tắc nghẽn hiện tại, trung bình mỗi người dân ở Jakarta dành 10 năm cuộc đời để tham gia giao thông.

Indonesia xây dựng hệ thống tàu điện ngầm 1,1 tỉ USD để chống tắc đường Indonesia xây dựng hệ thống tàu điện ngầm 1,1 tỉ USD để chống tắc đường Bangkok đứng đầu danh sách 15 thành phố tắc đường nhất thế giới Bangkok đứng đầu danh sách 15 thành phố tắc đường nhất thế giới Indonesia: Áp dụng biển số chẵn - lẻ để tránh tắc đường Indonesia: Áp dụng biển số chẵn - lẻ để tránh tắc đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước