Người dân Nga chưa hào hứng với vaccine COVID-19

Trang Phan-Thứ ba, ngày 08/12/2020 12:04 GMT+7

Các lọ đựng mẫu vaccine COVID-19 của Nga do Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học Gamaleya ở Moscow, Nga phát triển. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thay vì phấn khởi khi được tiêm vaccine ngừa bệnh, đặc biệt là được tiêm miễn phí, người dân Nga dường như lại không mấy mặn mà với việc này.

Nga đã bắt đầu cho tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vaccine ngừa COVID-19, khi số liều vaccine được sản xuất đạt mức 2 triệu liều. Tại thủ đô Moscow, việc tiêm chủng đã được triển khai sớm từ cuối tuần qua.

Mùa lễ hội đã đến gần, nhu cầu đi lại, gặp gỡ người thân và bạn bè tăng cao. Đó là một trong những lý do khiến giới chức Nga khẩn trương tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vaccine COVID-19. Thế nhưng nhiều người thà ở nhà dịp lễ hội để tránh dịch bệnh, chứ không chọn tiêm vaccine.

Ông Roman Nikiforov - Người dân Moscow, Nga nói: "Tôi tin tưởng vaccine COVID-19 nhưng chắc tôi sẽ không tiêm đâu. Chỉ cần tôi làm việc ở nhà và không đi du lịch, chịu khó giãn cách xã hội là được".

Lý do không tiêm vaccine thì có vô số, nhưng chủ yếu là người dân vẫn còn hoài nghi về tác dụng của nó. Bất chấp việc Nga đang là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới về độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 với hơn 2,4 triệu ca mắc, trong đó hơn 43 nghìn ca tử vong, nhiều người vẫn chọn cách chờ đợi một thời gian trước khi quyết định có tiêm hay không.

Bà Nina Makarova - Người dân Moscow, Nga cho biết: "Tôi bị một số bệnh mãn tính nên tôi không muốn tiêm vaccine, bởi tiêm vaccine nghĩa là đưa virus vào cơ thể để tạo miễn dịch mà. Tôi không biết nó sẽ ảnh hưởng đến các bệnh khác của tôi như thế nào nên tốt nhất là không tiêm. Nhưng những người trẻ và khỏe mạnh thì nên".

Việc tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn đã chính thức bắt đầu tại Nga từ hôm 4/12, với ưu tiên dành cho các bác sĩ, giáo viên và nhân viên xã hội, hoàn toàn được tiến hành trên cơ sở tự nguyện của người dân. Tuy nhiên có lẽ sẽ phải mất thời gian dài để có thể tiêm được cho phần lớn dân số tại nước này.

Các nước đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 Các nước đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19

VTV.vn - Trong bối cảnh số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt con số 67 triệu ca vào ngày 7/12, các nước đang khẩn trương triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 đại trà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vaccine COVID-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước