Người đàn ông Nga tử vong do bị cá mập hổ tấn công ngoài khơi Biển Đỏ của Ai Cập

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 11:54 GMT+7

Con cá mập đã bị bắt và bị đánh chết. (Ảnh: @OnlyBangersEth/Sky News)

VTV.vn - Một thanh niên người Nga đã bị cá mập tấn công và tử vong ở ngoài khơi một trong những khu nghỉ mát ở Biển Đỏ của Ai Cập, theo các nhà chức trách Ai Cập và Nga.

Bộ Môi trường Ai Cập cho biết, nạn nhân, được truyền thông Nga gọi tên là Vladimir Popov, đã chết sau khi bị một con cá mập hổ tấn công ở vùng biển gần thành phố Hurghada.

Đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội, được cho là về vụ tấn công, cho thấy, một người đàn ông vùng vẫy dưới nước trước khi bị một con cá mập bơi quanh tấn công liên tục rồi kéo xuống dưới nước.

Bộ Môi trường Ai Cập sau đó cho biết, con cá mập đã bị bắt và đang được kiểm tra trong phòng thí nghiệm để cố gắng xác định lý do của vụ tấn công hiếm gặp.

Chính quyền Ai Cập đã cho đóng cửa một đoạn bờ biển dài 46 dặm (74 km), đồng thời tuyên bố rằng khu vực này sẽ bị cấm cho đến ngày 11/6.

Cha của nạn nhân vụ cá mập tấn công, ông Yury Popov, buộc phải bất lực chứng kiến cuộc tấn công từ trên bờ khi "kẻ săn mồi" bơi quanh thanh niên 23 tuổi và cuối cùng kéo anh xuống nước.

Người đàn ông Nga tử vong do bị cá mập hổ tấn công ngoài khơi Biển Đỏ của Ai Cập  - Ảnh 1.

(Ảnh: @OnlyBangersEth/Sky News)

Phát biểu sau cái chết của con trai, ông Popov nói: "Chúng tôi đến bãi biển để thư giãn. Con trai tôi bị cá mập tấn công, mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây".

Ông cho biết không có thành viên nào khác trong gia đình ở gần con trai mình vào thời điểm con trai ông bị tấn công để giúp đỡ, nhưng nói thêm: "Bạn có thể giúp gì được? Lúc đó xảy ra chỉ trong 20 giây, sau đó con tôi bị kéo xuống nước".

Ông Popov mô tả vụ tấn công là một "sự trùng hợp hết sức lố bịch" vì bãi biển được biết là an toàn.

Các video khác được chia sẻ trực tuyến cho thấy, con cá mập hổ bị bắt sống và được một chiếc thuyền kéo vào bờ sau vụ tấn công, trước khi bị đánh chết.

Việc cá mập tấn công là khá hiếm ở các khu vực ven biển của Biển Đỏ. Tuy nhiên, đã có hai vụ cá mập tấn công chết người vào năm 2022 ở Hurghada chỉ cách nhau vài ngày, dẫn đến cái chết của hai du khách Áo và Romania.

Các điểm đến bãi biển nổi tiếng của Ai Cập ở Biển Đỏ, chẳng hạn như Hurghada và Sharm El-Sheikh, thường xuyên được khách du lịch châu Âu ghé thăm. Những điểm đến này đặc biệt phổ biến đối với các thợ lặn, những người bị thu hút bởi cuộc sống sôi động dưỡi biển, có thể nhìn thấy ở những rạn san hô dốc nằm ngay ngoài khơi.

Trong thời gian gần đây, Ai Cập đã nỗ lực phối hợp để vực dậy ngành du lịch vốn đang bị ảnh hưởng do bất ổn chính trị, đại dịch COVID-19 và xung đột ở Ukraine.

Cá mập hổ là một loài đáng chú ý được tìm thấy ở cả vùng biển nhiệt đới và ôn đới. Chúng được biết đến là một trong những loài cá mập thường tấn công con người dù không bị khiêu khích, theo hồ sơ của cơ sở dữ liệu toàn cầu về tấn công cá mập quốc tế (International Shark Attack File).

Australia: Xuống bơi cùng cá heo, một thiếu niên thiệt mạng vì bị cá mập tấn công Australia: Xuống bơi cùng cá heo, một thiếu niên thiệt mạng vì bị cá mập tấn công Bé trai 8 tuổi bị cá mập tấn công ở Phuket Bé trai 8 tuổi bị cá mập tấn công ở Phuket Cá mập tấn công khiến vận động viên lướt sóng thiệt mạng ở bãi biển California Cá mập tấn công khiến vận động viên lướt sóng thiệt mạng ở bãi biển California

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước