Người dân Thái Lan quyên góp hàng chục nghìn USD bảo vệ bò biển

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 11:11 GMT+7

(Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Một con bò biển quý hiếm lạc mẹ vừa được giải cứu ở Thái Lan đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng nước này.

Bò biển Marium, được gọi âu yếm là “bé cưng quốc dân”, đã nhận được một số tiền quyên góp lên đến 1,7 triệu Baht (khoảng 55.500 USD) chỉ sau 2 ngày các nhà bảo tồn sinh vật biển ở nước này phát lời kêu gọi. Số tiền này đủ để chăm sóc Marium trong một năm.

Các đoạn ghi hình con bò biển 5 tháng tuổi quấn quýt trong vòng tay các nhà nghiên cứu đã lập tức được lan truyền trên mạng tại Tháu Lan. Marium, tên của con bò biển, có nghĩa là "quý cô biển cả", đã được tìm thấy khi lang thang một mình ở một bãi biển ở tỉnh thuộc tỉnh Krabi. 

Cơ quan Nguồn lực bờ biển và hàng hải Thái Lan, đơn vị đứng ra giải cứu con bò biển này, cho biết, tất cả số tiền quyên góp được sẽ được dành để chăm sóc Marium. Họ đang tính đến việc lập một khu vực riêng cho con bò biển nhỏ để tránh bị tàu bè va phải và tập cho Marium sống độc lập trong môi trường tự nhiên. “Bé cưng quốc dân” đã trở thành biểu tượng giúp nâng cao nhận thức về bảo tồn tự nhiên tại nước này.

Bò biển bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp Bò biển bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp

Dugong (Bò biển hay Cá cúi) là loài động vật có vú đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước