Người di cư thi nhau kiếm sống bằng “việc làm 1 Euro” ở Đức

-Thứ tư, ngày 18/05/2016 11:19 GMT+7

Người nhập cư tại ga Munich, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Tại Đức, hàng nghìn người di cư đã chấp nhận phải làm những công việc với mức lương chỉ khoảng 1 euro/giờ.

Chỉ trong năm 2015, Đức đã tiếp nhận hơn 1,1 triệu người di cư từ Iraq, Syria và các nước Bắc Phi. Điều này đã khiến nhu cầu tìm một công việc trong khi chờ đợi giải quyết đơn xin tị nạn tăng lên nhanh chóng. Theo ghi nhận, hiện hàng nghìn người di cư thi nhau kiếm sống bằng “việc làm 1 Euro”.

Những công việc mà người di cư chủ yếu làm đó là xếp bàn ăn, cắt bánh, phục vụ đồ và dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, người di cư vẫn bị hạn chế về thời gian làm việc là tối đa 20 giờ/tuần. Hiện, các chuyên gia cho biết đang tỏ ra nghi ngại về độ hiệu quả của các công việc phổ thông này.

Trước đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc về nhân quyền Francois Crepeau đã chỉ trích phản ứng của Liên minh châu Âu với cuộc khủng hoảng người tị nạn là "thiếu tầm nhìn", vận hành theo một cơ chế luật pháp mơ hồ và tiếp tay cho việc tạm giữ những người di cư mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước