Người điều phối phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ chịu áp lực gì?

Huệ Anh-Thứ tư, ngày 21/10/2020 14:47 GMT+7

Kristen Welker - Người điều phối phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn: NBC News)

VTV.vn - Người điều phối phiên tranh luận cũng là người lựa chọn chủ đề tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ được dự đoán sẽ chịu áp lực lớn hơn những người trước.

Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ cùng nhau xuất hiện trong phiên tranh luận cuối cùng vào ngày 22/10 (giờ địa phương) tại trung tâm sự kiện thuộc đại học Belmont ở thành phố Nashville, bang Tennessee. Người điều phối tranh luận lần này và cũng là người lựa chọn chủ đề tranh luận là bà Kristen Welker của đài NBC.

Với khả năng điều phối các cuộc thảo luận nhiều người trên những chương trình như Weekend Today và Meet the Press, bà Kristen Welker được kỳ vọng sẽ là "chiếc chìa khoá vàng" để duy trì một cuộc tranh luận lịch thiệp, hiệu quả và công bằng.

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân lịch sử tại Đại học Harvard năm 1998, bà Welker dấn thân vào nghiệp làm báo. Trước khi gia nhập NBC News, bà từng là phóng viên và phát thanh viên tại các đài liên kết ABC tại Redding (California) và Providence (Rhode Island). Để trở thành một trong những phóng viên Nhà Trắng của đài NBC vào năm 2011 và có cơ hội làm việc cùng các thành viên trong chính quyền thời Tổng thống Obama, bà Kristen Welker đã có 5 năm tích lũy và trau dồi tại chi nhánh Philadelphia của NBC News.

Nổi tiếng là người không ngại đặt ra những câu hỏi hóc búa cho các chính trị gia, bà từng là người điều phối cuộc tranh luận của đảng Dân chủ vào tháng 11/2019 giữa các ứng cử viên bao gồm cựu Phó Tổng thống Biden, bà Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Những câu hỏi gay gắt về chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, giá nhà ở và quyền bình đẳng của con người đã được bà nêu lên.

Kristen Welker sẽ chịu áp lực lớn hơn nhiều so với những người điều phối trước

Để giúp cuộc tranh luận cuối cùng tại Nashville trở thành một màn đọ sức công tâm phân minh, bà Kristen Welker cần phải kiếm soát mọi thứ và áp lực sẽ lớn hơn nhiều so với người điều phối Chris Wallace của kênh Fox News và Susan Page của tờ USA Today trong những cuộc tranh luận tổng thống và phó tổng thống trước.

Bà Kristen Welker bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là "thuộc phe Dân chủ. Cô ấy thậm chí đã xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội của mình. Welker không tốt đâu" trong một bài phát biểu tại Arizona hôm 19/10.

Còn trong cuộc vận động tranh cử ở bang Wisconsin, ông Trump cáo buộc Kristen Welker là người điều hành "cực kỳ không công bằng", có thành kiến với mình và ủng hộ có chủ đích cựu phó tổng thống Joe Biden.

Người điều phối phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ chịu áp lực gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina (Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, bà Kristen Welker có một lợi thế là sở hữu kiến ​​thức khổng lồ về cả hai ứng cử viên sau nhiều năm làm phóng viên chuyên trách Nhà Trắng. Bà đã từng bảo vệ quan điểm của cả Tổng thống Trump và ứng cử viên Joe Biden.

Quy định mới của Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) về việc tạm ngắt micro của ứng cử viên này khi người kia đang trả lời một câu hỏi lần đầu trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng có thể sẽ là một yếu tố gián tiếp giúp bà Kristen Welker chèo lái phiên tranh luận này theo đúng hướng.

Kịch bản cũ có xảy ra?

Sự kiện "town hall" của hai ứng cử viên hôm 15/10 khép lại với không ít những bình luận trái chiều từ dư luận, khi Fox News cho rằng chương trình do NBC tổ chức không khác gì màn tranh luận trực tiếp giữa người điều phối, bà Savannah Guthrie, với ông Trump. Phần lớn thời gian tranh luận dành cho những câu hỏi được nhận định là "kiêu ngạo" và có phần vô lý của bà Savannah Guthrie đã khiến Kayleigh McEnany, thư ký Báo chí Nhà Trắng phải lên tiếng cho rằng: "Một phần ba thời gian của cuộc "town hall" NBC đã trôi qua và mọi người vẫn chưa có cơ hội đặt câu hỏi nào !!!"

Người điều phối phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ chịu áp lực gì? - Ảnh 2.

Những cử tri ủng hộ ứng cử viên Joe Bidden (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden lại được cho là được người dẫn chương trình tại đài ABC, ông George Stephanopoulos, "thiên vị" khi liên tục giúp ứng cử viên của Đảng Dân chủ né tránh những bình luận về những bê bối gia đình.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang quan ngại rằng kịch bản cũ sẽ tiếp tục xảy ra, khi người điều phối lần này cũng đến từ đài NBC. Trong sự kiện "town hall" của ông Trump, nhà đài này đã bị chỉ trích dữ dội là sắp xếp những khán giả "trung lập" tham dự chương trình của NBC lại là những cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ.

Người điều phối phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ chịu áp lực gì? - Ảnh 3.

Phiên "town hall" xảy ra cùng lúc của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ trên màn hình truyền hình tại một nhà hàng ở bang Florida, Mỹ hôm 15/10 (Nguồn: The Guardian)

Đại diện Ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump hiện không đồng tình với quy định ngắt micro mới cũng như những chủ đề tranh luận mà bà Kristen Welker lựa chọn. Trong một bức thư gửi tới Ủy ban tổ chức tranh luận, ông Bill Stepien, quản lý ban vận động tranh cử của tổng thống Trump, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề chính sách đối ngoại chứ tranh luận không nên chỉ về 6 chủ đề mà điều phối viên Welker đã lựa chọn.

Phiên tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và ông Joe Biden diễn ra vào sáng 23/10 (theo giờ Việt Nam).

Đài THVN sẽ tường thuật trực tuyến phiên tranh luận này vào lúc 7h30 ngày 23/10 trên các nền tảng:

- VTV News (https://vtv.vn)

- VTVGo (https://vtvgo.vn)

Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước