Người Hàn Quốc lập kỷ lục mới về chi tiêu du lịch nước ngoài

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 11:16 GMT+7

(Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Chi tiêu du lịch nước ngoài trong năm 2018 của người dân Hàn Quốc đạt 31,97 tỷ USD, cao nhất kể từ khi chi phí này được thống kê vào năm 2006.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa công bố báo cáo về nội dung trên. 

Chi tiêu du lịch của người dân Hàn Quốc từng giảm xuống 15 tỷ USD vào năm 2009, nhưng sau đó vượt mức 20 tỷ USD vào năm 2012 và 25 tỷ USD năm 2015. Năm 2017, chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân lập mức kỷ lục 31,69 tỷ USD. 

Theo BOK, văn hóa du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc đã có sự thay đổi, chuyển từ du lịch dài ngày tới những nơi xa xôi như châu Âu hay Mỹ sang các chuyến du lịch ngắn ngày đến những địa điểm ở gần hơn.


2014, người tiêu dùng châu Âu mạnh tay chi tiền du lịch 2014, người tiêu dùng châu Âu mạnh tay chi tiền du lịch

Các tour du lịch truyền thống hoặc mạo hiểm, hoang dã đang được người tiêu dùng châu Âu yêu thích lựa chọn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước