Người Hàn Quốc muốn rời khỏi đất nước vì ô nhiễm không khí

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 03/04/2019 14:26 GMT+7

(Ảnh: AP News)

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hàn Quốc luôn cao nhiều lần hơn mức cho phép khiến người dân cảm thấy hoang mang, lo sợ và muốn ra nước ngoài sống.

Nhiều người Hàn Quốc đang cố gắng chuyển đến sống tại Canada hoặc Nhật Bản khi trẻ con phải đeo khẩu trang ngay cả khi đang ở trong nhà. Các bậc cha mẹ cố gắng ngăn con không chơi ở ngoài trời, nhiều trường phải nhanh chóng xây dựng các khu vui chơi trong nhà. Nhiều gia đình đang tính đến việc chuyển sang nghỉ ngơi ở khu vực bờ biển phía Đông trong những ngày cuối tuần, nơi không khí trong lành hơn so với phía Tây. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, vấn đề có nguyên nhân do Trung Quốc và Trung Quốc cần phải cùng nỗ lực để giải quyết. Nhiều người dân Hàn Quốc cũng tin rằng, Trung Quốc chính là nguyên nhân của bầu trời mù sương tại Hàn Quốc.


Hàn Quốc liệt ô nhiễm bụi mịn thành thảm họa quốc gia Hàn Quốc liệt ô nhiễm bụi mịn thành thảm họa quốc gia

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành đưa ô nhiễm bụi mịn, một trong những vấn đề hàng đầu của đất nước, vào danh sách các thảm họa quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước