Người Hàn Quốc tẩy chay du lịch Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2019 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Lượng khách đặt tour du lịch Nhật Bản tại Hàn Quốc đã giảm một nửa kể từ khi Tokyo áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, số du khách Hàn Quốc hủy đặt các gói du lịch Nhật Bản cũng tăng đáng kể. Theo các cơ quan du lịch, cứ 4 khách đặt tour đến xứ sở Mặt trời mọc thì có 1 người đã hủy tour. Tình hình tại các hãng hàng không cũng không khả quan khi số lượng đặt vé mới đang có chiều hướng giảm.

Trong bối cảnh này, một số công ty lữ hành Hàn Quốc thậm chí đã ngừng bán các tour du lịch Nhật Bản.

Năm 2018, đã có hơn 7 triệu khách du lịch Hàn Quốc tới xứ sở Mặt trời mọc.

Làn sóng tẩy chay sản phẩm Nhật Bản tiếp tục lan rộng tại Hàn Quốc Làn sóng tẩy chay sản phẩm Nhật Bản tiếp tục lan rộng tại Hàn Quốc

VTV.vn - Một làn sóng tẩy chay hàng hóa các nhãn hiệu lớn của Nhật Bản cũng như ngành du lịch xứ hoa anh đào đang lan truyền ở Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước