Người Hồi giáo đón lễ Ramadan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 10:07 GMT+7

Các tín đồ Hồi giáo Indonesia cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta. (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày hôm nay (6/5), hơn 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu đón Ramadan, tháng lễ linh thiêng của người Hồi giáo.

Đây là thời điểm mà người Hồi giáo thực hiện nghi thức nhịn ăn và uống từ lúc bình minh cho tới khi mặt trời lặn như một cách để họ sám hối, để tha thứ và thanh tẩy tâm hồn. 

Tháng lễ Ramadan cũng là dịp các gia đình sum họp, quây quần bên nhau, tạo nên sự gắn bó hơn giữa các thành viên.

Năm nay, tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo sẽ kết thúc vào ngày 4/6.

Tổng thống UAE ra lệnh đặc xá trên 3.000 tù nhân trong tháng lễ Ramadan Tổng thống UAE ra lệnh đặc xá trên 3.000 tù nhân trong tháng lễ Ramadan

VTV.vn - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã ra lệnh đặc xá 3.005 tù nhân nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước