Người Mỹ gốc Phi chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 21:06 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh đang cho thấy một mặt trái về sự phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Người Mỹ gốc Phi đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra.

Bang Louisiana có 32% dân số là người Mỹ gốc Phi nhưng số ca tử vong của cộng đồng này chiếm tới 70% toàn bang. Tại Michigan, người Mỹ gốc Phi chiếm 14% dân số bang nhưng tỷ lệ tử vong trên toàn bang lại lên tới 41%. Tại Illinois, người gốc Phi chiếm khoảng 41% các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, trong khi họ chỉ chiếm 15% dân số của bang. Xu hướng tương tự cũng xảy ra tại nhiều bang khác. Điều này đang tạo ra một sự mất mát lớn trong cộng đồng những người Mỹ gốc Phi.

Theo lý giải của nhiều chuyên gia, những điều kiện sức khoẻ tiềm ẩn liên quan đến đói nghèo, sự phân biệt đối xử trong việc chăm sóc y tế là những lý do tạo nên sự bất cân xứng của người Mỹ gốc Phi trong đại dịch COVID-19 với các đối tượng khác.

Nhiều người da màu lớn lên từ nghèo đói với điều kiện dinh dưỡng thiếu thốn, cơ thể dễ mắc các bệnh huyết áp cao và hen suyễn nên có nguy cơ mắc COVID-19 cao vượt trội. Hầu hết những người này cũng phải làm các công việc được coi là thiết yếu trong xã hội, phải tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên khó thực hiện "giãn cách xã hội". Vấn đề càng tồi tệ hơn khi những người Mỹ gốc Phi đang phải đối mặt với cả những định kiến ngầm và sự kỳ thị thẳng thắn trong hệ thống y tế.

Như vậy, có thể thấy, trong đại dịch COVID-19, có rất nhiều góc tối được phơi bày. Người già không phải là đối tượng dễ tổn thương duy nhất. Cộng đồng người Mỹ gốc Phi cũng cần được bảo vệ nhiều hơn. Đây cũng là một vấn đề cần được giải quyết trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước