Người Mỹ gốc Phi lo ngại về nạn phân biệt chủng tộc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 18:05 GMT+7

Người dân thành phố Seattle, Washington biểu tình hồi tháng 11/2014 về vụ một người da màu bị cảnh sát bắn chết. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Đa số người Mỹ gốc Phi cho rằng, họ không được đối xử công bằng như người da trắng trong các vụ việc có liên quan với cảnh sát.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do Gallup thực hiện và công bố hôm 10/7, ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng hệ thống luật pháp nước này đang có xu hướng chống lại cộng đồng người Mỹ gốc Phi và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn đang là nỗi ám ảnh đối với nước Mỹ.

Số người Mỹ có quan điểm như trên đã tăng từ 47% lên 49% so với cuộc khảo sát cách đây 1 năm trước. Trong các cuộc thăm dò tương tự của những 2008 và 2013, tỷ lệ số người được hỏi chia sẻ quan điểm này chỉ dừng ở mức 33%-38%.

Khảo sát của Gallup cũng cho thấy đa số người Mỹ gốc Phi cho rằng, họ không được đối xử công bằng như người da trắng trong các vụ việc có liên quan với cảnh sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước