Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ

Trang Phan - Quang Duy-Thứ tư, ngày 25/05/2022 19:32 GMT+7

VTV.vn - Đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất tại các trường học Mỹ trong gần một thập kỷ qua.

Cư dân ở thị trấn Uvalde, bang Texas, Mỹ chìm trong nỗi kinh hoàng và đau buồn sau vụ tay súng thiếu niên sát hại ít nhất 21 người, trong đó theo những thông tin mới nhất thì có 19 trẻ em tại một trường tiểu học ở bang này.

Những người có con, em học tại trường tiểu học Robb, thị trấn Uvalde đã tập trung tại một trung tâm hành chính, nhiều người khóc và cầu nguyện trong khi chờ nghe thông tin cập nhật thêm từ chính quyền. Các nhà chức trách cho biết thủ phạm của vụ xả súng, Salvador Ramos đã bắn bà của mình, sau đó lái xe tới trường tiểu học Robb. Tại đây, đối tượng này đã gây ra vụ thảm sát trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng.

Phát biểu sau vụ xả súng kinh hoàng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Đã 10 năm, kể từ khi tôi đứng phát biểu tại một trường học ở Connecticut, nơi một tay súng khác đã thảm sát 26 người. Kể từ đó cho tới nay, đã có hơn 900 vụ bắn súng được báo cáo ở trường học. Khi chúng tôi thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công, các vụ xả súng hàng loạt đã giảm xuống. Khi luật hết hiệu lực, các vụ xả súng hàng loạt tăng gấp ba lần. Chúng ta phải hành động. Chúng ta phải có can đảm để đứng lên chống lại ngành công nghiệp sản xuất vũ khí vốn đã có hàng thập kỷ được tiếp thị và mang lại lợi nhuận. Đã đến lúc ngừng trì hoãn hoặc ngăn chặn luật chặt chẽ hơn về súng đạn. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa".

Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ - Ảnh 2.

Người nhà của các nạn nhân trong vụ thảm sát. Ảnh trong bài: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã yêu cầu treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các tòa nhà công vụ liên bang nhằm bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân. Ông Biden cũng đồng thời kêu gọi người dân nước này đấu tranh và gây áp lực đối với các thành viên của Quốc hội, nhằm thông qua các dự luật kiểm soát súng đạn - một trong những vấn đề được xem là "nhạy cảm" tại Mỹ.

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm trước đó đã bắn chính người bà của mình Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm trước đó đã bắn chính người bà của mình

VTV.vn - Theo lực lượng an ninh Mỹ, trước khi xả súng, nghi phạm đã bắn chính người bà của mình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn là bà đã thoát nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

xả súng Mỹ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước