Người tiêu dùng Mỹ thiệt hại vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 07:13 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Việc Tổng thống Mỹ bổ sung các mặt hàng tiêu dùng vào danh sách đánh thuế nhập khẩu sẽ khiến giá cả tăng và hàng triệu người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng.

Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ, dưới tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, mỗi năm một gia đình gồm 4 người ở Mỹ sẽ phải chi thêm 2.300 USD cho tiêu dùng hàng ngày khi các mặt hàng thiết yếu như: nông sản, quần áo, thiết bị điện tử gia dụng và công nghệ tăng giá mạnh. Nguyên nhân là vì mức thuế quan nhắm vào hàng nhập cảng từ Trung Quốc trị giá khoảng 200 tỉ USD đã tăng từ 10% lên 25%. 

Để đối phó, các công ty đang chuẩn bị chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang các nước lân cận như Việt Nam hay Ấn Độ.


Tổng thống Mỹ gợi ý người dân mua hàng Việt Nam thay hàng Trung Quốc Tổng thống Mỹ gợi ý người dân mua hàng Việt Nam thay hàng Trung Quốc

VTV.vn - Phát biểu với giới báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam thay cho hàng Trung Quốc bị áp thuế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước