Người Việt tại Ukraine trong những ngày lánh nạn

Nguyễn Mỹ Linh (Phóng viên THVN đưa tin từ Ba Lan)-Thứ năm, ngày 10/03/2022 11:22 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, nhiều người Việt đã lên tàu đến Đức, một số nhóm khác đến Czech và Pháp, còn lại bà con vẫn ở Ba Lan, trong đó có gần 300 người đã được hồi hương.

Chiến sự chưa có chiều hướng giảm nhiệt, cùng với đoàn người sơ tán ra khỏi vùng chiến sự là nhiều người Việt đã từng học tập, sinh sống và làm việc tại Ukraine từ nhiều năm. Cuộc sống bất ngờ bị đảo lộn, đòi hỏi sự thích ứng kịp thời. Bom đạn đã ở phía sau nhưng còn rất nhiều thử thách khó khăn ở phía trước.

Khác với cộng đồng người Ukraine đến Ba Lan thường theo gia đình đơn lẻ chỉ có mẹ và con, cộng đồng Việt đi theo nhóm vài ba gia đình để hỗ trợ nhau. Người Việt sống tại Ukraine với thẻ cư trú không bắt buộc phải tham gia quân dịch nên đoàn nào cũng có nam giới, đây là một thuận lợi cho chuyến đi lánh nạn dài ngày.

Theo quy định, sau khi nhập cảnh vào Ba Lan, người sơ tán khỏi Ukraine sẽ có 15 ngày tạm trú trước khi lựa chọn ở lại Ba Lan, hồi hương hay đi các nước khác trong châu Âu để hưởng quy chế lưu trú tạm thời lần đầu.

Chị Hoàng Hải - Người Việt sống tại Ukraine nói: "Mẹ con em mong muốn đi đâu thoát khỏi chiến tranh là được, đâu cũng được hòa bình là được".

Người Việt tại Ukraine trong những ngày lánh nạn - Ảnh 1.

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người Việt đã lên tàu đến Đức, một số nhóm khác đến Czech và Pháp, còn lại bà con vẫn ở Ba Lan, trong đó có gần 300 người đã được hồi hương và nhiều người khác đang chờ đợi chuyến bay tiếp theo. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã hoạt động rất tích cực để hỗ trợ bà con từ việc đưa đón ngoài cửa khẩu, hỗ trợ chỗ ăn ở và lương thực.

Anh Nguyễn Văn Hùng - Người Việt sống tại Ukraine chia sẻ: "Là một trong những người lánh nạn từ Ukraine sang đất Ba Lan, khi đến đây tôi rất cảm kích trước tấm lòng lá lành đùm lá rách của cộng đồng Ba Lan ở đây. Họ giúp đỡ chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ, taxi miễn phí. Rất trân trọng tấm lòng của đồng bào Việt Nam ở đây".

Dự kiến trong thời gian tới, nhiều trung tâm đón tiếp người đến từ Ukraine sẽ được thành lập tại các thành phố lớn trong châu Âu, cộng đồng Việt cũng đã được khuyến cáo rằng các trung tâm xin lưu trú ở các thành phố lớn tại Đức và Ba Lan đã quá tải, nên chia về các thành phố nhỏ thì thuận lợi hơn.

Tuy cộng đồng Việt tại Ukraine có nhiều hạn chế về ngôn ngữ, nhưng trên mạng xã hội nhiều chia sẻ kinh nghiệm của bà con đã được cập nhật hàng ngày, ngoài ra trong những ngày tháng đặc biệt này, tại cửa khẩu giáp ranh với Ukraine, bất cứ ai cũng có thể trở thành tình nguyện viên hỗ trợ bà con sơ tán ra khỏi vùng chiến sự.

Người Việt tại Ukraine trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên: Rất nóng lòng được về nhà Người Việt tại Ukraine trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên: Rất nóng lòng được về nhà Cập nhật: Đã có hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine Cập nhật: Đã có hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine Nhiều bà con người Việt tại Ukraine tha thiết được trở về quê hương Nhiều bà con người Việt tại Ukraine tha thiết được trở về quê hương


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước