Ngôi làng Ấn Độ nói "không" với khẩu trang

Quang Duy - Nguyễn Hà-Thứ năm, ngày 03/06/2021 12:59 GMT+7

VTV.vn - Nếu ý thức phòng dịch không sớm được cải thiện thì nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3 bùng phát từ các làng quê Ấn Độ đang trở nên hiện hữu.

Với số ca mắc mới liên tiếp giảm nhanh trong những ngày vừa qua, Ấn Độ đang từng bước kiểm soát được dịch COVID-19. Người dân các thành phố lớn vẫn duy trì tâm thế cảnh giác, tuy nhiên ở các vùng quê, nhận thức chống dịch của cư dân vẫn còn ở mức thấp. Điều này làm tăng rủi ro dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ thời điểm nào.

Với dân số khoảng 1.200 người, Chika là ngôi làng nhỏ nằm ở bang Bihar, phía Bắc Ấn Độ. Một vài dân làng đã mắc COVID-19 tuy nhiên nhận thức chống dịch ở nơi đây còn rất hạn chế, họ cho rằng COVID-19 chỉ lây lan ở các thành phố lớn như New Delhi hay Mumbai, mọi chuyện ở làng vẫn ổn và từ chối đeo khẩu trang.

Ông Amir Ram - Người dân làng Chakia, bang Bihar, Ấn Độ cho biết: "Thách thức lớn nhất chính là làm thế nào để nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh của người dân. Nếu bạn đi ngoài đường và đeo khẩu trang, dân làng sẽ cười nhạo bạn".

"Nếu ai đó đeo khẩu trang, người ta sẽ nghi người đó hoặc nhà đó đã bị nhiễm bệnh" - Luật sư Mohammad Ubaidullah nói.

Ngôi làng Ấn Độ nói không với khẩu trang - Ảnh 1.

Bang Bihar đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine từ tháng trước, tuy nhiên do hạn chế nguồn cung, chưa biết bao giờ vaccine mới đến những ngôi làng nhỏ như Chika. Thống kê năm 2020 cho thấy có tới 65% dân số Ấn Độ sinh sống tại các vùng làng quê, nếu ý thức phòng dịch không sớm được cải thiện thì nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3 bùng phát từ các làng quê Ấn Độ đang trở nên rất hiện hữu.

Gần 10.000 trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi do COVID-19

9.346 trẻ em ở Ấn Độ đã mất cha mẹ hoặc bị bỏ rơi do đại dịch COVID-19 kể từ tháng 3 năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay. Đây là thống kê của Ủy ban Quốc gia bảo vệ quyền trẻ em nước này đưa ra.

Đáng chú ý, tại một số khu vực của Ấn Độ, các em nhỏ mồ côi cha mẹ vì COVID-19 còn bị cô lập và kỳ thị vì có tiếp xúc với người mắc bệnh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây nhất đã công bố các biện pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do COVID-19 hoặc bị bỏ rơi, trong đó có việc thành lập một quỹ phúc lợi dành riêng chăm sóc các em.

Hiện trên các mạng xã hội tại Ấn Độ có những lời kêu gọi nhận nuôi trẻ mồ côi vì COVID-19, tuy nhiên việc chia sẻ công khai số điện thoại và hình ảnh các em để tìm gia đình nhận nuôi đang làm dấy lên lo ngại về nạn buôn người.

Ấn Độ nới lỏng biện pháp chống dịch, người lao động trở lại New Delhi Ấn Độ nới lỏng biện pháp chống dịch, người lao động trở lại New Delhi

VTV.vn - Sau thời gian dài đóng cửa ngăn dịch lây lan, hôm nay người lao động ngoại tỉnh đang trở lại thủ đô New Delhi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước