Nguy cơ gián đoạn tiêm chủng cho 80 triệu trẻ em dưới 1 tuổi trên toàn thế giới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/05/2020 15:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đang khiến cho 80 triệu trẻ em dưới 1 tuổi trên toàn thế giới gặp nguy hiểm do gián đoạn các chương trình tiêm chủng thông thường.

Đây là cảnh báo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa đưa ra.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đe dọa làm suy yếu các chương trình tiêm chủng trên toàn thế giới. Điều này có nguy cơ khiến hàng chục triệu trẻ em ở cả nước giàu và nước nghèo có khả năng mắc các bệnh gây chết người như: bạch hầu, sởi và viêm phổi.

Trong khi thế giới đang tìm kiếm một loại vaccine an toàn và hiệu quả để điều trị COVID-19, các loại vaccine có sẵn để phòng ngừa những căn bệnh khác cũng cần phải được cung cấp.

Theo UNICEF, các chiến dịch tiêm phòng bệnh sởi đã bị tạm dừng ở 27 nước, trong khi các chiến dịch tiêm phòng bại liệt bị tạm dừng ở 38 nước.


WHO khuyến nghị không bỏ lỡ các chương trình tiêm chủng WHO khuyến nghị không bỏ lỡ các chương trình tiêm chủng

VTV.vn - Ngày 30/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến nghị, người dân toàn cầu không nên bỏ lỡ những chương trình tiêm chủng định kỳ để phòng ngừa các dịch bệnh khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước