Nguy cơ lây lan của chủng đậu mùa khỉ mới

Đàm Linh (Theo AP)-Thứ năm, ngày 19/09/2024 20:41 GMT+7

Thị trấn Kamituga là nơi phát hiện ra chủng virus đậu mùa khỉ mới vào đầu năm nay. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một thị trấn khai thác vàng ở CHDC Congo đã trở thành điểm nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ khi một chủng mới đang lây lan mạnh tại đây.

Kamituga, một thị trấn khai thác vàng xa xôi ở tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo là nơi phát hiện ra một chủng virus đậu mủa khỉ (mpox) mới vào đầu năm nay.

Kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu, gần 1.000 người ở Kamituga đã bị nhiễm bệnh và 8 người đã tử vong, một nửa trong số đó là trẻ em.

CHDC Congo là một trong những quốc gia châu Phi mà bệnh mpox đã tổn tại trong nhiều thập kỷ. Giới chức y tế địa phương lo ngại các ca nhiễm mới ở các khu vực khác ở miền Đông Congo có thể bắt nguồn từ Kamituga và tình hình sẽ trở nên cực kỳ khó kiểm soát do thiếu thông tin, kinh phí và vaccine.

Nguy cơ lây lan của chủng đậu mùa khỉ mới  - Ảnh 1.

Những người mắc đậu mùa khỉ nghiêm trọng có thể bị tổn thương da (Ảnh: Getty Images)

Mpox xuất phát từ cùng một họ virus như bệnh đậu mùa nhưng gây ra các triệu chứng nhẹ hơn như sốt. Những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị tổn thương da. Hơn 720 người ở châu Phi đã tử vong trong các đợt bùng phát mới nhất, chủ yếu ở Congo.

Các cơ quan y tế đang phải vật lộn để ngăn chặn sự bùng phát của bệnh mpox ở Congo, một quốc gia rộng lớn ở Trung Phi, nơi có vô số vấn đề tồn tại khiến việc ngăn chặn sự lây lan trở nên đặc biệt khó khăn.

Mới đây, Liên minh Vaccine (Gavi) đã công bố đợt đầu tiên sử dụng Quỹ Ứng phó khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch đậu mùa khỉ. Theo đó, Gavi ký thỏa thuận với hãng dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch để đảm bảo cung cấp 500.000 liều vaccine đậu mùa khỉ cho các quốc gia châu Phi đang trong vùng dịch.

Hiện, 50 triệu USD đang được rút ra từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp để trang trải chi phí mua vaccine và các chi phí chung bao gồm cả chi phí giao hàng và hậu cần.

Hồi tháng 6, Gavi đã quyết định xây dựng kho dự trữ vaccine đậu mùa khỉ toàn cầu, bắt đầu từ năm 2026, giống như đã làm với vaccine phòng bệnh tả, Ebola, viêm màng não...

Gavi cũng đã khởi động một "chương trình tăng tốc" sản xuất vaccine cho châu Phi, có khả năng chi tới 1,2 tỷ USD trong 10 năm để đẩy nhanh quá trình mở rộng năng lực sản xuất vaccine tại châu lục này.

Theo Giám đốc điều hành của Gavi, những bài học rút ra từ đại dịch COVID-19 đã giúp thế giới có thể phản ứng tốt hơn nhiều trước dịch đậu mùa khỉ đang hoành hành ở châu Phi.

Malaysia phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm Malaysia phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm

VTV.vn - Người đàn ông bị sốt và phát ban không xuất cảnh trong 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước