Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao từ nghề nhặt rác tại Ấn Độ

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 24/07/2020 20:36 GMT+7

VTV.vn - Phân loại mẫu rác thải y tế bằng tay, không mang thiết bị bảo hộ…, hàng trăm người sống bằng nghề nhặt rác ở Ấn Độ đang mạo hiểm với mạng sống của mình.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Ấn Độ với gần 1,3 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 30.000 ca tử vong. Kéo theo đó, một vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra tại Ấn Độ là lượng rác thải y tế khổng lồ thải ra mỗi ngày, điều này khiến cho những người hành nghề nhặt rác tại đây đang phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh và nỗi sợ lây nhiễm cho người thân.

Ông Mansoor Khan đã làm nghề thu nhặt rác tại một bãi rác ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ trong gần 20 năm nay. Với vỏn vẹn 5 USD, tương đương gần 120.000 đồng mỗi ngày, nhưng đổi lại là nguy cơ cao nhiễm nhiều căn bệnh từ chính bãi rác này.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao từ nghề nhặt rác tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Người dân nhặt rác tại bãi Ghazipur, phía đông New Delhi. (Ảnh chụp màn hình NYT)

Phân loại mẫu rác thải y tế này bằng tay không, không mang thiết bị bảo hộ, hàng trăm người sống bằng nghề nhặt rác ở Ấn Độ đang phải mạo hiểm mạng sống của họ khi ngày ngày đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Mansoor Khan nói: "Tôi có sợ chứ. Nếu chúng tôi mắc COVID-19 thì sao? Nhưng có sợ thì bụng chúng tôi cũng không no được. Đây là lý do chúng tôi phải làm công việc này".

Bãi rác rộng hơn 210.000 m2 và cao tới 60m trong vài tháng qua đã tiếp nhận thêm rất nhiều loại rác thải y tế gồm: các mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng nhựa, kim tiêm, dụng cụ bảo hộ y tế cũng như hàng trăm tấn chất thải y tế hàng ngày từ các bệnh viện lớn nhỏ trên khắp Ấn Độ.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao từ nghề nhặt rác tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Một bãi rác đầy chai nhựa tại Ấn Độ. (Ảnh: Business Standard)

Ông Dinesh Raj Bandela - chuyên gia chất thải y sinh, Trung tâm Khoa học và Môi trường Ấn Độ - cho biết: "Tất cả chất thải ở đây đều là rác thải y tế, nếu không xử lý rác thải y sinh đúng theo quy trình của cơ quan quản lý ô nhiễm quốc gia, nguy cơ mắc COVID-19, các bệnh ngoài da, viêm gan hay HIV là rất cao".

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 49.000 ca mắc COVID-19 mới, kéo theo đó là lượng rác thải y tế tiếp tục tăng cao, khiến nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 trở nên vô cùng lớn đối với những người làm nghề nhặt rác tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước