Nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/05/2019 14:23 GMT+7

VTV.vn - Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra Thái Bình Dương. Lượng phóng xạ này xuất phát từ một hầm chứa ở quần đảo Marshall.

Hầm chứa hạt nhân với lớp mái bê tông dày khoảng 45 cm được xây dựng vào cuối những năm 1970 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mục đích là để chứa các chất thải phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân do Mỹ thực hiện. Sau nhiều thập kỷ, nhiều vết nứt đã xuất hiện trên mái vòm bê tông này, làm dấy lên lo ngại chất thải phóng xạ bên trong có thể rò rỉ ra biển.

Theo hãng tin CBS, từ năm 1946-1958, Mỹ đã tiến hành 64 vụ thử vũ khí hạt nhân tại quần đảo Marshall. Trong số các vũ khí thử nghiệm có bom hydro "Bravo", được cho là mạnh gấp 1.000 lần so với loại bom nguyên tử mà Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

Nhật Bản: Công nhân đầu tiên tử vong do nhiễm phóng xạ Nhật Bản: Công nhân đầu tiên tử vong do nhiễm phóng xạ

VTV.vn - Nhật Bản đã thừa nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm phóng xạ trong sự cố hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima ở nước này cách đây hơn 7 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước