Nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine vẫn an toàn sau hỏa hoạn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/03/2022 16:28 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm nay xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine vẫn an toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát đêm qua.

Theo IAEA dẫn thông báo của giới chức Ukraine, các trang thiết bị thiết yếu tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn an toàn, không có sự thay đổi về mức độ phóng xạ sau vụ cháy. Hiện các nhân viên nhà máy đang triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại.

Trước đó, cơ quan thanh tra các quy định về hạt nhân Ukraine cũng cho biết, không phát hiện rò rỉ phóng xạ tại nhà máy trên.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm ở Đông Nam Ukraine. Đây là nhà máy hạt nhân có quy mô lớn nhất ở nước này và ở châu Âu. Cơ sở này chứa 6 trên tổng số 15 lò phản ứng năng lượng hạt nhân của Ukraine.

EU sẽ hồi sinh việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân

Cuộc khủng hoảng khí đốt mùa đông, cộng với ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu lên kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới từ nay đến năm 2050, với số tiền ước tính lên tới 500 tỷ euro.

Ngoài việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới, EU cũng thông báo rằng tất cả các lò phản ứng hiện tại sẽ được kéo dài tuổi thọ. Hiện tại, 26% nguồn năng lượng mà EU đang sử dụng là từ năng lượng hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Ukraine gặp sự cố Nhà máy điện hạt nhân Ukraine gặp sự cố

Chiều 3/12, Bộ Năng lượng Ukraine đã chính thức đưa ra giải trình về lý do mất điện trên diện rộng tại nước này trong vài ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước