Nhà máy lọc dầu tại Nga bị tấn công

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 01/06/2023 06:09 GMT+7

(Ảnh: The Moscow Times)

VTV.vn - Một nhà máy lọc dầu ở tỉnhKrasnodar của Nga đã bị cháy, nghi là do bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Sáng 31/5, Thống đốc tỉnh Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev cho biết, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở Kuban do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Trên kênh Telegram, ông Kondratyev viết: “Một trong những đơn vị chưng cất dầu mazut đang cháy. Lý do ban đầu được cho là do UAV tấn công”.

Đám cháy đã được khoanh vùng trên khu vực có diện tích 100 m2.

Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm không xa cảng Novorossiisk ở Biển Đen, gần một nhà máy lọc dầu khác đã bị tấn công nhiều lần trong tháng này.

Trong khi đó, kênh Telegram Shot cho biết, một UAV cảm tử rơi xuống lãnh thổ nhà máy lọc dầu Ilsky thuộc tỉnh Krasnodar, vụ tấn công diễn ra vào khoảng 3hngày 31/5.

Rất may không có thương vong trong vụ việc.

Nhà máy lọc dầu tại Nga bị tấn công - Ảnh 1.

Một thùng dầu bốc cháy sau vụ tấn công nghi do UAV ở Krasnodar, Nga ngày 31/5 (Ảnh: EPA)

Trước đó vào ngày 30/5, khu vực thủ đô Moscow cũng đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến một số tòa nhà bị hư hại nhẹ.

Hôm 28/5, Bộ chỉ huy tác chiến tỉnh Krasnodar thông báo, một số UAV không xác định đã cố tiếp cận nhà máy lọc dầu Ilsky vào khoảng 2h sáng cùng ngày. Kênh Telegram "Shot" cũng đưa tin nhà máy lọc dầu Ilsky đã bị 4 UAV tấn công.

Ngày 4/5, một UAV đã rơi và phát nổ trên lãnh thổ của nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk thuộc tỉnh miền Nam Rostov.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S của nước này đã bắn hạ 5 trong số 8 thiết bị bay không người lái tấn công, trong khi 3 UAV còn lại bị vô hiệu hóa bằng phương tiện tác chiến điện tử.

Hai người tại Moscow cần hỗ trợ về y tế, nhưng không ai phải nhập viện điều trị. Một số tòa nhà bị hư hại nhỏ.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin về vụ tấn công, nhưng từ chối bình luận về việc một số UAV đã bị bắn hạ.

Theo ông Peskov, chính quyền Ukraine đứng sau vụ tấn công này.

Quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine đã pháo kích vào một thị trấn của họ gần biên giới, đánh dấu vụ tấn công lần thứ ba trong một tuần qua, gây hư hại các tòa nhà.

Về phần mình, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã phủ nhận việc nước này can dự trực tiếp vào vụ tấn công nói trên.

Thủ đô Moscow của Nga bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái Thủ đô Moscow của Nga bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái

VTV.vn - Sáng nay (30/5), thủ đô Moscow của Nga và các khu vực lân cận đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước