Nhà sản xuất điện lớn nhất của Đức sẽ ngừng sử dụng than đá vào năm 2030

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 05/10/2022 06:01 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/10, Tập đoàn năng lượng RWE - nhà sản xuất điện lớn nhất của Đức - tuyên bố sẽ chấm dứt sản xuất điện bằng than đá vào năm 2030.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều quan ngại rằng kế hoạch từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Đức đang gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng năng lượng.

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc điều hành RWE Markus Krebber nhấn mạnh do ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng, RWE sẽ tạm thời tăng cường vận hành các nhà máy điện sử dụng than nâu (loại nhiên liệu gây ô nhiễm nặng), qua đó giúp đảm bảo an ninh nguồn cung tại Đức, cũng như giúp giảm bớt khí đốt trong sản xuất điện. Trong bối cảnh đó, RWE quyết định sẽ chấm dứt sản xuất điện than vào năm 2030, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch ban đầu, nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu về bảo vệ khí hậu của Đức. Công ty sẽ đầu tư hàng tỷ euro để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và sẽ không đề nghị bồi thường thêm cho việc rút ngắn kế hoạch, ngoài khoản tiền 2,6 tỷ euro (2,5 tỷ USD) được cam kết trong kế hoạch cũ.

Theo kế hoạch, việc dừng vận hành 2 nhà máy điện Neurath D và E của RWE, vốn dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, sẽ được hoãn sang ngày 31/3/2024. Từ nay đến năm 2023, Chính phủ Đức sẽ quyết định xem có kéo dài thời gian hoạt động hay chuyển các nhà máy này sang trạng thái dự phòng hay không. Cả hai phương án đều sẽ có thời hạn là ngày 31/3/2025. Để đảm bảo an ninh năng lượng sau năm 2030, đến năm 2026, Chính phủ Đức cũng có thể quyết định chuyển các nhà máy điện than cuối cùng của RWE sang trạng thái dự phòng cho đến cuối năm 2033. Trong số này có 3 nhà máy điện than với tổng công suất khoảng 3.600MW.

Đức có kế hoạch chấm dứt sản xuất điện than chậm nhất vào năm 2038. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine tác động đến nguồn cung khí đốt, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến nước này tạm thời khởi động lại một số nhà máy điện than nhằm đối phó với nguy cơ thiếu hụt trong mùa đông. Tháng 11/2021, Chính phủ Đức đã nhất trí chấm dứt sử dụng than đá vào năm 2030, thay vì năm 2038 như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần có đàm phán với các công ty năng lượng.

Châu Âu tăng cường giám sát an ninh hạ tầng năng lượng Châu Âu tăng cường giám sát an ninh hạ tầng năng lượng

VTV.vn - Các quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ tăng cường an ninh và giám sát xung quanh những địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước