Nhà sản xuất Nhật Bản lên tiếng sau khi hàng loạt thiết bị bộ đàm ở Lebanon phát nổ

Đàm Linh (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 19/09/2024 21:10 GMT+7

Sau vụ nổ máy nhắn tin, hàng loạt bộ đàm cầm tay của Hezbollah tiếp tục phát nổ trong ngày 18/9 (Ảnh: Anadolu/Getty Images)

VTV.vn - Nhiều máy bộ đàm cầm tay do nhóm vũ trang Hezbollah sử dụng đã phát nổ trên khắp miền Nam Lebanon trong ngày 18/9.

Lebanon tiếp tục trải qua một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi giao tranh xuyên biên giới nổ ra giữa lực lượng HezbollahIsrael gần 1 năm qua.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 20 người đã thiệt mạng và hơn 450 người bị thương trong ngày 18/9 tại các vùng ngoại ô của Beirut và Thung lũng Bekaa sau khi nhiều bộ đàm và máy nhắn tin tiếp tục phát nổ. Trong khi đó, số người chết vì vụ nổ hôm 17/9 đã tăng lên gần 20 người, bao gồm 2 trẻ em, với gần 3.000 người bị thương.

Israel chưa bình luận về vụ nổ nhưng các nguồn tin an ninh cho biết cơ quan tình báo Mossad của Israel bị cáo buộc trách nhiệm. Một quan chức Hezbollah nhận định vụ việc này là "vụ vi phạm an ninh lớn nhất" trong lịch sử của nhóm này.

Nhà sản xuất Nhật Bản lên tiếng sau khi hàng loạt thiết bị bộ đàm ở Lebanon phát nổ - Ảnh 1.

Máy nhắn tin phát nổ gây ra một vụ hỏa hoạn ngay trên đường phố của thủ đô Beirut, Lebanon (Ảnh: Daily Mail)

Các vụ nổ dường như khiến Hezbollah rơi vào tình trạng hỗn loạn, diễn ra cùng lúc với cuộc chiến kéo dài 11 tháng của Israel ở Gaza và làm gia tăng nỗi lo về sự leo thang ở biên giới Lebanon và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.

Một phóng viên của Reuters ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut cho biết anh đã thấy các thành viên Hezbollah điên cuồng tháo pin ra khỏi bất kỳ máy bộ đàm nào chưa phát nổ, ném các bộ phận vào thùng kim loại. Hezbollah chuyển sang máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc công nghệ thấp khác để cố gắng trốn tránh sự giám sát điện thoại di động của Israel.

Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết trên X rằng họ đã triển khai khẩn cấp 30 đội cứu thương ứng phó với nhiều vụ nổ ở các khu vực khác nhau, bao gồm phía Nam Lebanon và Thung lũng Bekaa.

Trong làn sóng tấn công vào thiết bị liên lạc thứ hai, hình ảnh các máy bộ đàm phát nổ cho thấy các thiết bị này thuộc nhãn hiệu của công ty điện thoại và truyền thông vô tuyến Nhật Bản ICOM (6208.T) và trông giống với thiết bị IC-V82 của công ty này.

Nhà sản xuất Nhật Bản lên tiếng sau khi hàng loạt thiết bị bộ đàm ở Lebanon phát nổ - Ảnh 2.

Bộ đàm mua cùng đợt máy nhắn tin phát nổ tại một đám tang do Hezbollah tổ chức, ngày 18/9 (Ảnh: AFP)

ICOM - công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo - cho biết họ đang điều tra các báo cáo tin tức về các thiết bị vô tuyến hai chiều mang logo của mình đã phát nổ ở Lebanon và sẽ công bố thông tin cập nhật ngay khi có kết quả cuối cùng.

Theo ICOM, họ sản xuất tất cả các loại radio của mình tại Nhật Bản nhưng không thể xác nhận liệu các thiết bị có bị vận chuyển sang các quốc gia khác hay không, một phần vì mẫu sản phẩm đó đã ngừng sản xuất cách đây 10 năm.

Công ty có trụ sở tại Osaka cho biết các sản phẩm của họ cho thị trường nước ngoài được bán độc quyền thông qua các nhà phân phối được ủy quyền và họ kiểm tra hàng xuất khẩu theo các quy định kiểm soát thương mại an ninh của Nhật Bản. Trước đó, công ty đã cảnh báo về các phiên bản giả mạo của các thiết bị của mình đang lưu hành trên thị trường, đặc biệt là các mẫu đã ngừng sản xuất.

Một nguồn tin an ninh cho biết các loại bộ đàm cầm tay này đã được Hezbollah mua cách đây 5 tháng, cùng thời điểm với các máy nhắn tin.

Trong vụ nổ hôm 17/9, các nguồn tin nói rằng tình báo Israel đã kích nổ từ xa các chất nổ mà họ cài trong một đơn đặt hàng 5.000 máy nhắn tin của Hezbollah trước khi chúng xâm nhập vào nước này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào ngày 20/9 về vụ nổ máy nhắn tin sau khi có yêu cầu từ các quốc gia Arab.

Tờ New York Times (Mỹ) trích dẫn lời của hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết Đại sứ Iran tại Lebanon đã mất một mắt và mắt còn lại bị thương nặng sau khi máy nhắn tin mà ông mang theo phát nổ.

Đại sứ của Iran tại Liên hợp quốc cho biết trong một bức thư hôm 18/9 rằng họ "bảo lưu quyền theo luật pháp quốc tế để thực hiện các biện pháp cần thiết được coi là cần thiết để đáp trả" vụ tấn công.

Máy nhắn tin của Hezbollah nổ hàng loạt, ít nhất 9 người thiệt mạng, 2.800 người bị thương Máy nhắn tin của Hezbollah nổ hàng loạt, ít nhất 9 người thiệt mạng, 2.800 người bị thương

VTV.vn - Hàng nghìn người ở Lebanon, trong đó có nhiều tay súng Hezbollah, đã bị thương khi máy nhắn tin của họ đồng loạt phát nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước