Nhà sáng lập WikiLeaks đưa ra kháng cáo cuối cùng

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 11:57 GMT+7

Julian Assange ở bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh, ngày 19/5/2017. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ông Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks, sẽ đưa ra kháng cáo mới lên Tòa án tối cao ở Anh.

Đây là thông tin do vợ của ông Julian Assange, Stella Assange đưa ra, sau khi có thông tin cho rằng một thẩm phán đã bác bỏ kiến nghị trước đó của ông, mở đường cho việc giao nộp nhà sáng lập WikiLeaks cho Mỹ.

Stella Assange viết trên Twitter: "Vào thứ Ba tuần tới (13/6), chồng tôi Julian Assange sẽ làm đơn kháng cáo mới lên Tòa án Tối cao. Vấn đề sau đó sẽ được đưa ra xét xử công khai trước hai thẩm phán mới tại Tòa án tối cao. Chúng tôi vẫn lạc quan rằng chúng tôi sẽ thắng kiện và Julian sẽ không bị dẫn độ về Mỹ, nơi anh ấy phải đối mặt với những cáo buộc có thể khiến anh ấy phải sống phần còn lại của cuộc đời trong một nhà tù với an ninh tối đa vì đã công bố thông tin xác thực vạch trần tội ác chiến tranh của Chính phủ Mỹ".

Kháng cáo trước đó của Assange về lệnh dẫn độ vào tháng 6/2020 đã bị từ chối. Ngày 6/6, Thẩm phán Jonathan Swift của Tòa án tối cao Anh và xứ Wales đã bác bỏ tất cả 8 căn cứ trong kiến nghị của ông, cho nhà xuất bản WikiLeaks thời hạn 5 ngày để đưa vụ việc của ông ra trước một hội đồng gồm hai thẩm phán.

Nhà sáng lập WikiLeaks Assange đưa ra kháng cáo cuối cùng - Ảnh 1.

Người biểu tình yêu cầu trả tự do cho Julian Assange ở Westminster, London, Anh, ngày 11/2/2023. (Ảnh: Getty)

Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã lên án phán quyết trên, gọi việc một thẩm phán duy nhất có thể "tác động vĩnh viễn đến môi trường báo chí trên toàn thế giới" là "vô lý".

"Sức nặng lịch sử của những gì xảy ra tiếp theo không thể phóng đại được; đã đến lúc phải chấm dứt việc nhắm mục tiêu không ngừng này vào Assange và thay vào đó hãy hành động để bảo vệ báo chí và tự do báo chí", bà Rebecca Vincent của RSF cho biết, kêu gọi Tổng thốngMỹ Joe Biden hủy bỏ các cáo buộc chống lại Assange và "cho phép trả tự do cho ông ngay lập tức".

Chính phủ Mỹ đã buộc tội ông Assange theo Đạo luật gián điệp, với âm mưu tấn công máy tính của Lầu Năm Góc, liên quan đến việc xuất bản nhật ký chiến tranh Iraq và Afghanistan năm 2010. Nếu bị kết án, ông Assange sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 175 năm.

Ông Assange khẳng định, những tài liệu được cung cấp cho ông bởi một người tố giác, và việc WikiLeaks xuất bản chúng là báo chí được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Bản cáo trạng chưa được niêm phong sau vụ bắt giữ ông Assange vào tháng 4/2019, sau khi Ecuador thu hồi quy chế tị nạn của ông. Ông Assange đã tìm kiếm nơi ẩn náu ở quốc gia Mỹ Latin này vào năm 2012, tuyên bố Mỹ đang cố bắt giữ ông với lý do cung cấp thông tin sai sự thật. Do Anh từ chối cung cấp "hành lang an toàn", ông đã bị mắc kẹt gần 7 năm trong Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh. Trong bốn năm qua, ông Assange đã bị giam giữ trong nhà tù an ninh tối đa Belmarsh, chờ thủ tục dẫn độ.

Theo RSF, phiên kháng cáo vào tuần tới sẽ là cơ hội cuối cùng của ông Assange để chống lại việc dẫn độ ở Anh, trừ khi ông đưa vụ việc của mình ra Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Tòa án Anh cho phép dẫn độ Julian Assange sang Mỹ Tòa án Anh cho phép dẫn độ Julian Assange sang Mỹ

VTV.vn - Một tòa án của Anh đã ra phán quyết chính thức dẫn độ người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, sang Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước