Thụy Điển chấm dứt điều tra Julian Assange

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/11/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (19/11), các công tố viên Thụy Điển thông báo chấm dứt cuộc điều tra cáo buộc tấn công tình dục đối với người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange.

Các công tố viên cho biết các bằng chứng không đủ mạnh để cơ quan này tiến hành truy tố ông Assange. Từ 2012, ông Assange tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh, để tránh lệnh dẫn độ về Thụy Điển phục vụ điều tra cáo buộc tấn công tình dục một nữ công dân nước này. Đến tháng 4 vừa qua, người này bị cảnh sát Anh bắt giữ sau khi Ecuador rút quy chế tị nạn. 

Thụy Điển chấm dứt điều tra Julian Assange - Ảnh 1.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange sau khi bị bắt từ Đại sứ quán Ecuador ở London. Ảnh: BBC.

Các cơ quan tư pháp Mỹ hiện đã đưa ra tới 18 tội danh chống lại ông Assange. Nếu bị dẫn độ và xét xử tại Mỹ, "cha đẻ" của Wikileaks có thể sẽ phải đối diện với tổng án phạt lên tới 175 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước