Nhà thờ Đức bà Paris sẽ sớm không còn mối lo đổ sập

Nguyễn Hà-Thứ sáu, ngày 16/04/2021 12:02 GMT+7

Sẽ cần nhiều thời gian và tiền của để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Dù còn chặng đường dài chờ đợi, nhưng đến nay, sau 2 năm hỏa hoạn xảy ra, những người yêu quý nước Pháp và công trình kiến trúc nổi tiếng Pháp đã có lý do để vui mừng.

Tròn 2 năm ngày xảy ra vụ hỏa hoạn gây chấn động thế giới khiến Nhà thờ Đức Bà nổi tiếng nhất Paris cháy và hư hỏng nặng, Tổng thống Pháp Macron đã có chuyến thăm tới địa điểm tái thiết Nhà thờ Đức Bà ngày hôm qua. Điều này cho thấy, bất chấp dịch COVID-19 đang hoành hành, di sản này của nước Pháp vẫn không bị lãng quên. Tuy vậy, để đưa Nhà thờ Đức Bà Paris trở lại được vẻ đẹp trước kia vẫn sẽ còn một chặng đường dài.

Kiệt tác về kiến trúc Gothique, cụ thể là phần mái nhà thờ và ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà Paris, đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn vào cái ngày định mệnh 15/4/2019. Phần hư hỏng nặng nhất của nhà thờ này, theo nhận định của các chuyên gia, sẽ có thể mất từ 15 đến 20 năm nữa để tái thiết.

Dù còn chặng đường dài chờ đợi, nhưng đến nay, sau 2 năm hỏa hoạn xảy ra, những người yêu quý nước Pháp và công trình kiến trúc nổi tiếng của nước này đã có lý do để vui mừng. Bởi lẽ, người phụ trách phục hồi công trình này thông báo Nhà thờ Đức bà Paris sẽ sớm không còn mối lo đổ sập.

Ông Jeremie Patrier Leitus - Đại diện đơn vị thi công tại Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp nói: "Chúng tôi có lắp đặt cảm biến thời gian thực tại đây, sau vụ cháy để theo dõi khả năng trụ vững của nhà thờ. Mặc dù vẫn phải chờ tới khi hoàn thiện giai đoạn bảo vệ đầu tiên với công trình này mới có thể chắc chắn là nó không bị sập, nhưng đến nay, những mối nguy hiểm lớn nhất khiến nó có thể bị sập đã được loại bỏ".

Ngoài ra, nếu đúng tiến độ thì một phần của Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ có thể quay lại hoạt động vào 2024 để chào đón Thế vận hội Paris diễn ra cùng năm đó.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: "Đây mới chỉ là những bước đầu, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành. Những gì mà các bạn làm được trong 2 năm qua để tái thiết Nhà thờ Đức Bà là một thông điệp về niềm tự hào tập thể. Chúng ta đã tránh được điều tồi tệ nhất".

Nỗ lực tái thiết, phục dựng biểu tượng hơn 800 năm tuổi này nhận được sự hỗ trợ tài chính khoảng 833 triệu euro (991 triệu USD) thông qua các chiến dịch quyên góp ở Pháp và trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước