Nhà Trắng hối thúc cải cách nhập cư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/12/2017 12:02 GMT+7

Tổng thống Donald Trump phát biểu về việc dự luật cải cách nhập cư. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhà Trắng đã hối thúc Quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua kế hoạch cải cách hệ thống nhập cư.

Ngay sau vụ tấn công ở New York, Nhà Trắng đã hối thúc Quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua kế hoạch cải cách hệ thống nhập cư của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, nếu chính sách cải cách nhập cư của ông Trump được thực thi thì sẽ ngăn những kẻ tấn công như ở New York thâm nhập vào nước Mỹ.

Trong số các biện pháp được Tổng thống Trump đề xuất có lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 8 quốc gia trong đó có 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số. Ngoài ra, ông Trump còn đề xuất tăng số nhân viên Cơ quan Hải quan và Di trú, tăng quyền bắt giữ và tạm giam cho các nhân viên nhập cư, đồng thời chấm dứt nạn gian lận và lạm dụng quyền trong hệ thống nhập cư. Ông Trump cũng một lần nữa kêu gọi áp dụng hình phạt mạnh nhất mà pháp luật cho phép, bao gồm cả tử hình đối với các thủ phạm khủng bố.

Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ được Tòa án 'bật đèn xanh' Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ được Tòa án "bật đèn xanh"

VTV.vn - Phán quyết của Tòa án tối cao đã đánh dấu một chiến thắng hiếm hoi cho Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề về đối nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước