Nhà vua Thái Lan băng hà - sự kiện quốc tế được quan tâm nhất tuần

PV-Chủ nhật, ngày 16/10/2016 06:00 GMT+7

Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Nhà vua Thái Lan băng hà là sự kiện quốc tế được nhiều người quan tâm nhất tuần qua (10 – 16/10).

1. Nhà vua Thái Lan băng hà

Ngày 13/10, nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88.

Trong hai năm qua, nhà vua Thái Lan đã phải điều trị nhiều bệnh như nhiễm trùng do vi khuẩn, khó thở, bệnh tim và não úng thủy.

Nhà vua Bhumibol Adulyadej (88 tuổi) đã không xuất hiện trước công chúng trong thời gian một năm qua do sức khỏe yếu.

Nhà vua Bhumibol Adulyadej được xem là biểu tượng của sự đoàn kết đất nước, là một trong những vị vua được yêu mến nhất trong lịch sử Thái Lan nhờ những dự án làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu nông dân nghèo.

Vua Bhumibol Adulyadej được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất trên thế giới khi ông đăng cơ từ năm 1946.  Ông là vị vua thứ 9 của vương triều Rama cai trị tại Thái Lan nên vẫn thường được gọi là Rama IX.

Vua Bhumibol kết hôn cùng Hoàng hậu Sirikit và có 4 người con, một trai, 3 gái.

Trong một tuyên bố đưa ra sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej từ trần, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ là người kế vị.

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà

VTV.vn - Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88.

2. Bà Hillary Clinton duy trì khoảng cách an toàn với ôngDonald Trump

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng tin NBC và tờ Nhật báo phố Wall phối hợp công bố ngày 11/10, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton vẫn duy trì khoảng cách an toàn đối với đối thủ của Đảng Cộng hòa Donald Trump sau cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 hôm 9/10.

Khoảng cách giữa hai ứng cử viên đã được rút ngắn hai điểm so với thời gian trước cuộc tranh luận thứ hai. Riêng đối với ông Trump, trong bối cảnh nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa quay lưng lại với ông do những phát ngôn khiếm nhã liên quan tới phụ nữ hồi năm 2005, thăm dò trên cho thấy có tới 45% cử tri thuộc Đảng Cộng hòa tuyên bố tiếp tục ủng hộ vị tỷ phú 70 tuổi làm ứng cử viên Tổng thống.

Bà Hillary Clinton duy trì cách biệt an toàn với ông Donald Trump Bà Hillary Clinton duy trì cách biệt an toàn với ông Donald Trump

VTV.vn - Kết quả thăm dò ý kiến của 806 cử tri Mỹ từ ngày 8-10/10 cho thấy, bà Hillary Clinton giành được 46% sự ủng hộ của cử tri, trong khi ông Trump được 37%.

3. Cảnh báo nguy cơ virus Zika lan rộng tại châu Á - Thái Bình Dương

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, virus Zika có nguy cơ bùng phát tại khắp các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Cảnh báo này được đưa ra khi 2 nước Singapore và Thái Lan đã ghi nhận hàng trăm ca lây nhiễm, trong đó có 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị chẩn đoán mắc chứng bệnh đầu nhỏ do virus Zika. Trong báo cáo khu vực thường niên công bố ngày 10/10 tại thủ đô Manila của Philippines, WHO nhấn mạnh, trong tổng số 70 quốc gia trên thế giới, hiện có ít nhất 19 nước tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương xác nhận các trường hợp lây nhiễm virus Zika.

WHO cảnh báo, virus Zika có nguy cơ cao lan rộng trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, phần lớn các nước Đông Nam Á và các quần đảo Thái Bình Dương. Báo cáo nhận định, khu vực này sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca lây nhiễm mới, dẫn tới những đợt bùng phát bệnh mới.

Cảnh báo nguy cơ virus Zika lan rộng tại châu Á - Thái Bình Dương Cảnh báo nguy cơ virus Zika lan rộng tại châu Á - Thái Bình Dương

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, virus Zika có nguy cơ bùng phát tại khắp các nước châu Á - Thái Bình Dương.

4. Hơn 50 lãnh đạo Đảng Cộng hòa quay lưng với Donald Trump

Đã có hơn 50 nghị sĩ, quan chức và cựu quan chức của Đảng Cộng hòa tuyên bố chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Ngày 11/10, ứng cử viên Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố ông không cần sự ủng hộ của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, một chính khách quan trọng của Đảng Cộng hòa, sau khi chính trị gia này bày tỏ quan điểm không hài lòng về những bình luận khiếm nhã về phụ nữ của ông Trump.

Thậm chí ông Trump còn lên tiếng chỉ trích ông Ryan là nhà lãnh đạo yếu và hoạt động không hiệu quả. Tuyên bố trên của ông Trump đưa ra sau khi ông vấp phải sự phản đối ngay trong chính nội bộ Đảng Cộng hòa. Cho đến nay, đã có hơn 50 nghị sĩ, quan chức và cựu quan chức của Đảng Cộng hòa tuyên bố chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Hơn 50 lãnh đạo Đảng Cộng hòa quay lưng với Donald Trump Hơn 50 lãnh đạo Đảng Cộng hòa quay lưng với Donald Trump

VTV.vn - Đã có hơn 50 nghị sĩ, quan chức và cựu quan chức của Đảng Cộng hòa tuyên bố chấm dứt ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

5. Tổng thống Colombia kéo dài lệnh ngừng bắn với FARC đến hết năm

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos mới đây đã tuyên bố kéo dài lệnh ngừng bắn với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đến cuối năm.

Lệnh ngừng bắn hiện nay sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 10. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực đạt một thỏa thuận hòa bình mới, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 50 năm tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thỏa thuận hòa bình đã có thể đạt được vào ngày 2/10 vừa qua, tuy nhiên người dân Colombia đã bỏ phiếu phản đối. Sau đó, Chính phủ Colombia và FARC đang dàn xếp những sự điều chỉnh, đồng thời duy trì lệnh ngừng bắn song phương.

Tổng thống Colombia kéo dài lệnh ngừng bắn với FARC đến hết năm Tổng thống Colombia kéo dài lệnh ngừng bắn với FARC đến hết năm

VTV.vn - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos mới đây đã tuyên bố kéo dài lệnh ngừng bắn với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đến cuối năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước