Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản kỷ niệm đám cưới kim cương

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 11/04/2019 07:37 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Khoảng 1.800 người đã tham dự sự kiện kỷ niệm lễ cưới kim cương của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Các đại biểu tham dự buổi lễ gồm nhiều quan chức Chính phủ Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe. Một bữa tối đã được tổ chức tại cung điện Hoàng gia vào tối 10/4. Các sự kiện kỷ niệm còn có hoạt động trình diễn một bài hát dựa trên những lời thơ do Nhật hoàng và Hoàng hậu sáng tác.

Ngược dòng thời gian 60 năm về trước, vào năm 1959, Thái tử Nhật Bản Akihito đã làm lễ cưới với Michiko Shoda, con gái một doanh nhân vốn không xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản chứng kiến một vị vua cao quý kết hôn với thường dân. Sau 30 năm trị vì, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019, để sau đó con trai trưởng của ông là Thái tử Naruhito lên kế nhiệm. Sau khi thoái vị, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ được gọi là Nhà vua danh dự và Hoàng hậu danh dự. Họ sẽ trở về dinh nơi họ từng sống trước khi lên ngôi.


Người dân Nhật Bản chờ đón niên hiệu mới Người dân Nhật Bản chờ đón niên hiệu mới

VTV.vn - Ngày 1/4, Nhật Bản đã chính thức có niên hiệu mới. Đối với người dân Nhật Bản, đây là sự kiện lịch sử quan trọng, hàng chục năm mới có một lần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước