Nhật Bản ấn định thời điểm bầu cử thượng viện

Đức Cường (PV Đài THVN Thường trú tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 26/06/2019 19:48 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhật Bản sẽ tổ chức bầu thượng viện vào ngày 21/7 nhằm bầu lại một nửa số ghế tại cơ quan này.

Liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Abe đứng đầu hy vọng sẽ giành đa số tại thượng viện sau cuộc bầu cử này để có thể thông qua những quyết định quan trọng.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều 26/6, sau khi công bố quyết định, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng, tiêu điểm lớn nhất trong cuộc bầu cử thượng viện tháng 7 tới đây hoặc là tiến hành cải cách hướng đến một kỷ nguyên mới dưới nền chính trị ổn định, hoặc là trở lại thời kỳ rối loạn một lần nữa, tức Thủ tướng Abe ám chỉ thời kỳ sau khi Đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện 2007.

Trong khi đó, đại diện của các đảng đối lập cho rằng, tiêu điểm cuộc bầu cử lần này chính là vấn đề lương hưu và những bất cập trong tăng thuế tiêu dùng.

Quyết định của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra khi phiên họp Quốc hội thường kỳ lần thứ 198 đóng cửa vào hôm nay. Phiên họp đã chứng kiến sự không kích của phe đối lập đối với Chính phủ liên quan đến vấn đề lương hưu không đủ sống và tăng thuế tiêu dùng từ 8% - 10%.

Trong cuộc gặp với đại diện Đảng Công Minh - một liên minh cầm quyền - Thủ tướng Abe nhấn mạnh: "Sự ổn định chính trị sẽ dẫn đến tương lai của Nhật Bản". Liên minh cầm quyền đang hy vọng sẽ giành tối thiểu 2/3 số ghế thượng viện sau cuộc bầu cử này.

Nhật Bản tăng cường an ninh cho Hội nghị G20 Nhật Bản tăng cường an ninh cho Hội nghị G20

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thành phố Osaka đang tăng cường công tác an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước