Nhật Bản ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lũ

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 12/07/2023 12:30 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra mức cảnh báo cao nhất về mưa lũ trong năm nay đối với các tỉnh Fukuoka và Oita.

Vùng Tây Nam Nhật Bản đang hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục, gây ngập lụt, lở đất, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều người bị mất tích.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tại vùng Kurume, tỉnh Fukuoka, lượng mưa kỷ lục trong 6 giờ ở mức 316 mm tính đến 10h ngày 10/7 đã được ghi nhận. Trong 24 giờ tính đến 6h ngày 11/7, cơ quan khí tượng dự báo, lượng mưa lên tới 200 mm ở khu vực phía Bắc Kyushu, lên đến 100 mm ở khu vực Chugoku ở phía Tây Nhật Bản và lên đến 80 mm ở khu vực Hokuriku ở miền Trung Nhật Bản.

Từ đầu tháng 7/2023, vùng Kyushu liên tục hứng chịu mưa lớn và ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục vào ngày 10/7 vừa qua. Cơ quan Dự báo thời tiết Nhật Bản đánh giá, mưa lớn như vậy chưa từng xuất hiện, đồng thời yêu cầu người dân cảnh giác tối đa trước tình hình mưa lũ hiện nay.

Do lượng mưa lớn dự kiến từ các khu vực phía Tây và phía Đông đối diện với biển Nhật Bản cho đến ngày 11/7, cơ quan khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác, thực hiện các biện pháp chống sạt lở đất, đối phó với lũ lụt ở các vùng trũng thấp và đề phòng lũ trên sông tràn về.

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở khu vực Tây Nam Nhật Bản ngày 10/7, gây ra lở đất.

Nhật Bản ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lũ - Ảnh 1.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Mashiki, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Do mưa lớn, các dịch vụ tàu cao tốc nối ga Hiroshima với Hakata trên tuyến Sanyo Shinkansen cũng như tuyến Kyushu Shinkansen nối ga Hakata với Kumamoto đã tạm ngừng hoạt động. Nhiều tuyến đường sắt ở các địa phương này phải tạm dừng. Mưa lớn gây ra lở đất khiến giao thông nhiều nơi bị gián đoạn.

Nhật Bản hiện không phải là quốc gia duy nhất phải hứng chịu tình cảnh mưa lớn bất thường này.

Mưa dữ dội đang xuất hiện tại miền Bắc Ấn Độ, gây lũ quét và sạt lở, cướp đi tính mạng của ít nhất 12 người. Ngày 9/7 là ngày New Delhi ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong hơn 40 năm qua, với 153mm/ngày.

Tại Hàn Quốc, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Giới chức nước này ghi nhận một cụ bà bị mất tích và hơn 40 người đã được di dời đến nơi an toàn. Sáng 12/7, cảnh báo mưa lớn đã được ban bố tại các khu vực ven biển phía Đông Nam và Tây Nam Hàn Quốc.

Tại Mỹ, mưa lớn và lũ quét đã khiến ít nhất một người thiệt mạng tại New York. Ngày 11/7, hơn 4 triệu người khác tại khu vực Đông Bắc nước này, trong đó có New York, Vermont, Massachusetts và Maine, được đặt trong tình trạng cảnh báo xảy ra ngập úng.

Mưa lớn ở miền Nam Nhật Bản khiến 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích Mưa lớn ở miền Nam Nhật Bản khiến 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích Trung Quốc cảnh báo mưa lũ, sạt lở và nắng nóng Trung Quốc cảnh báo mưa lũ, sạt lở và nắng nóng Thành phố lớn nhất New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ Thành phố lớn nhất New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước