Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/07/2021 06:10 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản ngày 8/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo, khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ khai mạc Olympic Tokyo.

Thủ đô Tokyo đang đứng trước nguy cơ đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 5. Hôm qua, thành phố ghi nhận thêm 920 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với một tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 13/5, số ca mắc mới ở Tokyo vượt ngưỡng 900 ca/ngày.

Tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra Olympic Tokyo và kéo dài tới ngày 22/8.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Nhật Bản đã quyết định Olympic sắp tới sẽ được tổ chức mà không có khán giả tới sân theo dõi.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại các địa phương sau gần 2 tháng Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại các địa phương sau gần 2 tháng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, thay vào đó sẽ áp dụng những biện pháp trọng điểm để phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước