Tiêm chủng đồng bộ tại nơi làm việc ở Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/06/2021 16:50 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay, Nhật Bản tiêm vaccine ngừa COVID-19 đồng bộ tại nơi làm việc trên cả nước.

Chiến dịch tiêm chủng này nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành tiêm chủng toàn quốc vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

Hiện đã có gần 13 triệu người đăng ký tiêm chủng tại hơn 3.400 địa điểm tiêm chủng ở nơi làm việc hoặc trường đại học trong cả nước Nhật Bản.

Ngoài ra, đối tượng tiêm chủng tại các địa điểm này không chỉ là nhân viên thuộc biên chế của nơi tổ chức, mà còn có người thân, gia đình, đối tác kinh doanh, thậm chí cư dân xung quanh cũng có thể đăng ký tiêm chủng.

Chính phủ Nhật Bản cũng hỗ trợ một phần kinh phí bố trí địa điểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tiêm chủng. Hiện khoảng 6% người dân Nhật Bản đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine.

Nhật Bản cho phép tiêm vaccine phòng bệnh cho người dưới 65 tuổi Nhật Bản cho phép tiêm vaccine phòng bệnh cho người dưới 65 tuổi

VTV.vn - Nhật Bản quyết định cho phép các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn mở rộng đối tượng tiêm là người dưới 65 tuổi bắt đầu từ ngày 17/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước