Nhật Bản bảo vệ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/06/2019 17:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso khẳng định trong năm nay sẽ tăng thuế tiêu dùng theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết sẽ tăng thuế tiêu dùng theo kế hoạch bất chấp những dự báo cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có thể đối mặt với khó khăn.

Phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 diễn ra tại Fukuoka, ông Aso cho biết quyết định tăng thuế tiêu dùng theo kế hoạch vào ngày 1/10 tới. Việc tăng thuế sẽ giúp phục hồi sức khỏe tài chính và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Ông Aso cũng cho biết đã triển khai các biện pháp đầy đủ để vượt qua sự thay đổi bất thường về kinh tế.

Nếu được thực hiện, mức thuế tiêu dùng tại Nhật Bản sẽ tăng từ 8% hiện nay lên mức 10%.

Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng sau khi những số liệu tăng trưởng kinh tế cao hơn dự đoán được công bố ngày 20/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước